Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

29 Tháng Ba 2024
Hà Nội: Nguồn cung hàng hóa dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu Hà Nội: Nguồn cung hàng hóa dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Hà Nội: Nguồn cung hàng hóa dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu

6646

VHO- Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, xác định lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết gồm gạo 292.500 tấn; thịt lợn 56.700 tấn; thịt gà 18.900 tấn; thịt bò 18.459 tấn; trứng gia cầm 396 triệu quả...

Vì sao giá vàng liên tục tăng phi mã? Vì sao giá vàng liên tục tăng phi mã?

Vì sao giá vàng liên tục tăng phi mã?

7348

VHO -Giá vàng hiện đã chạm mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua mốc 53 triệu đồng/lượng.


Triển khai các giải pháp tối ưu để tái đàn, tăng đàn lợn

VHO- Ngày 2.6, Bộ NN&PTNT đã gửi Công văn số 3671/BNN-CN đề nghị các Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu để tái đàn và tăng đàn lợn, bảo đảm nguồn cung thịt lợn.

Khách du lịch có cơ hội đi xe trâu thăm các vườn vải thiều Lục Ngạn

VHO- Đó là lời ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trong buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương sáng 30.5 để trao đổi thông tin tuyên truyền về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2020. Theo thống kê, sản lượng vải thiều Lục Ngạn năm nay dự báo đạt trên 85 nghìn tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 18- 20 nghìn tấn.

Quảng Ninh:​​​​​​​ Triển khai 883 điểm bán hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá

VHO-Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh vừa xây dựng phương án triển khai các điểm bán hàng nhu yếu phẩm và đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hội từ ngày 1.4.2020.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội: Hàng hóa dồi dào đảm bảo nhu cầu người dân

VHO- Chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ nhiều năm nay luôn tấp nập người mua, bán. Chợ hoạt động chủ yếu từ 2-3 giờ sáng và vãn chợ vào khoảng 10 giờ sáng. Vào dịp mồng Một hay ngày Rằm âm lịch, lượng khách tới chợ tăng khoảng 50-100% so với ngày thường.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top