Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

28 Tháng Ba 2024
Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam: Nâng vị thế, tăng giá trị Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam: Nâng vị thế, tăng giá trị

Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam: Nâng vị thế, tăng giá trị

10505

VHO- Việc gạo ST25 đứng đầu về gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới.

Đưa nông sản và thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng Đưa nông sản và thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng

Đưa nông sản và thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng

11047
VHO-  Nhằm quảng bá và đưa các sản phẩm nông sản sạch, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến gần hơn với người tiêu dùng, từ ngày 13- 15.11, Sở NN&PTNT TP. HCM cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Hội chợ - triển lãm Công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản và Hội chợ hàng khuyến mãi năm 2019 thu hút khoảng 250...

Giữ nghề là giữ văn hóa

VHO- Không chỉ được biết đến ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, nghệ nhân Lâm Liếp (sinh năm 1948) còn là niềm tự hào của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, Ông là Nghệ nhân ưu tú đang nắm giữ tri thức dân gian về nghề thủ công truyền thống đan lát. Những sản phẩm do ông làm ra, dù đơn giản chỉ để dùng hằng ngày nhưng đòi hỏi tay nghề của người đan bằng sự kỳ công, khéo léo.

Quả bí ngô lớn nhất Việt Nam có trọng lượng 126,6 kg

VHO- Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công nhận quả bí ngô lớn nhất Việt Nam do một nông dân tại Lâm Đồng trồng. Theo đó quả bí có trọng lượng lên đến 126,6 kg, chiều dài tính từ cuống đến rốn của quả hơn 1 mét. Người sở hữu quả bí khổng lồ này là ông Trần Huy Đường, chủ nhân của trang trại Langbiang Farm tại địa chỉ 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP Đà Lạt). Ông Đường chia sẻ, “Bản...

Cơ hội nào cho hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam?

VHO- Đó là nội dung chính được đặt ra tại Hội thảo“Nâng cao năng lực Marketing xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ, làng nghề Việt Nam” do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nam tổ chức tại Hà Nam với sự tham dự của đại diện nhiều làng nghề, các nghệ nhân, các chuyên gia kinh tế…

Ai về làng gốm Hương Canh?

VHO- Bây giờ nhắc về Hương Canh- Bình Xuyên, Vĩnh Phúc người ta thường nghĩ đến hội kéo song mỗi khi xuân về nhưng ít ai biết rằng ở đó chính là cái nôi của làng gốm đã có từ hơn 300 năm trước.

Thế nào là hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam?

VHO-Tại cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã có những giải đáp nhằm làm rõ hơn về dự thảo Thông tư quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN”: Vai trò của cấp ủy, chính quyền ngày càng giảm

VHO- Đó là một trong những nhận định được đưa ra tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức vào cuối tuần qua tại Hà Nội.

Nhãn đã 'nhả vàng': Từ đặc sản vùng xa, nhãn Sơn La vươn ra thế giới

VHO- Thời điểm này, người dân Sơn La đang bắt đầu bước vào thu hoạch nhãn chính vụ. Năm nay, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Gắn kết các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong khâu kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Gần 1.000 tấn mực khô của ngư dân ở Quảng Nam bị tồn kho: Địa phương “cầu cứu” Trung ương

VHO- Liên quan đến việc gần 1.000 tấn mực khô của ngư dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang bị tồn đọng và không tiêu thụ được, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị hỗ trợ.

1234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top