Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hải Phòng:​​​​​​​ Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thứ Ba 24/12/2019 | 20:30 GMT+7

VHO- Tối 23.12, tại quảng trường Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia Đền thờ Trạng Trình, Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), huyện Vĩnh Bảo long trọng tổ chức Lễ hội đền thờ Trạng Trình năm 2019, kỷ niệm 434 năm ngày mất của ông (ngày 28.11 năm Ất Dậu 1585 - 28.11 năm Kỷ Hợi 2019) và đón nhận Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị trí đặc biệt của vùng đất, con người Hải Phòng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, trong đó có bậc kỳ tài, uyên bác, lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, nhà giáo dục vĩ đại, bậc sư biểu, Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mở đầu chương trình lễ hội là màn lễ rước theo nghi thức truyền thống qua lễ đài đến điểm tập kết là khu vực quảng trường tượng đài Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, với sự tham gia của hơn 600 người. Đây là một trong những nghi thức truyền thống mô phỏng cảnh sinh hoạt cung đình xưa, nhằm bày tỏ lòng thành kính tri ân, suy tôn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, “cây đại thụ” của thế kỷ 16. Lễ rước là phần hồn của lễ hội, tiêu chí quan trọng để Lễ hội đền thờ Trạng Trình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đi đầu lễ rước là đội rồng tượng trưng sức mạnh oai hùng, mang lại tài lộc, hạnh phúc, ấm no. Tiếp đến là đội cờ hội - tượng trưng cho thuyết âm - dương ngũ hành; kiệu biểu tượng lễ hội và cờ hội thêu chữ “Trình Quốc Công” - nét văn hóa đặc trưng của Lễ hội đền thờ Trạng Trình; sau đó là đội trống hội xã Cộng Hiền; đội rước kiệu hoa, kiệu hương, bài vị quan Trạng; các đội tế nam, tế nữ và con cháu Trạng Trình, các xã, thị trấn, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Lễ hội xuất phát từ việc kỷ niệm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được tổ chức nhỏ trong phạm vi làng, xã, đến nay, lễ hội được tổ chức mở rộng, thành lễ hội cấp huyện, cấp thành phố. Lễ hội mang đậm sắc thái cổ truyền nhưng trong quá trình vận động của lịch sử đã tiếp thu yếu tố đương đại. Sau màn lễ rước là nghi lễ gióng chiêng, trống hội - nội dung có ý nghĩa đặc sắc nhất Lễ hội truyền thống đền Trạng - do các cụ cao tuổi thôn Trung Am đảm nhận; tiếp đó là màn trình diễn trống hội do Đội trống Vovinam Hải Phòng biểu diễn.

Trong không khí trang trọng của lễ hội, các lãnh đạo TP Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và các cụ cao tuổi thôn Trung Am thành kính thắp nén tâm hương tri ân công đức to lớn của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếp theo là phần đọc Chúc văn tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm do Giáo sư Vũ Khiêu soạn thảo, phần thể hiện của NSƯT Thanh Bình và nghệ sĩ Đoàn Chèo Hải Phòng. Nội dung quan trọng của Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm nay là lễ công bố, trao quyết định ghi tên Lễ hội đền Trạng Trình là một trong 250 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Vở ca cảnh chèo “Lưu danh muôn thuở”

Theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Việc đón nhận Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo và TP Hải Phòng. Giá trị tư tưởng của lễ hội chính là bản sắc văn hóa riêng của Hải Phòng, do người dân Hải Phòng sản sinh, dựng nên, bảo tồn, duy trì đến nay. Sở Văn hóa - Thể thao, huyện Vĩnh Bảo, xã Lý Học và các cấp, ngành đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị tư tưởng văn hóa độc đáo, đặc sắc, từ đó góp phần bảo tồn, phát huy, giáo dục truyền thống bản sắc văn hóa của người Hải Phòng; làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội; gìn giữ hệ thống sắc phong, di sản quý giá của quê hương; tổ chức các hoạt động phong phú, thu hút nhân dân đến chiêm bái. Chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý để phát huy tinh hoa di sản của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. huyện Vĩnh Bảo hoàn thiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Quy hoạch tổng thể, mở rộng diện tích để nghiên cứu, phục dựng, triển khai phát huy giá trị di sản Trạng Trình.

Tại lễ hội, người dân thành phố và du khách thưởng thức vở ca cảnh chèo “Lưu danh muôn thuở” do Câu lạc bộ sân khấu Điểm hẹn (Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng) biểu diễn ngợi ca thân thế, công lao to lớn của Trạng Trình, người làm rạng danh vùng đất học Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 24.12 (ngày 27 đến 29.11 âm lịch) nhân dịp kỷ niệm 434 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình ở thôn Trung Am, xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo). Trong 3 ngày, huyện Vĩnh Bảo tổ chức đan xen các hoạt động phần lễ và phần hội, trong đó chú trọng tổ chức phần lễ trang trọng, chu đáo hơn, với đầy đủ nghi lễ truyền thống, gồm: lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ rước văn, lễ dâng hương, lễ tạ...

HẢI ĐĂNG

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top