Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ ấn tượng về phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh

VHO - Chiều ngày 27.10, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) do ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn về làm việc với tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như khả năng xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực Bán dẫn vào Việt Nam trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ ấn tượng về phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh - Anh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Jonh Neuferr, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ

Bí thư Nguyễn Anh Tuấn cho hay, từ một tỉnh thuần nông, sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản là một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tính chung 25 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh đạt 13,9%/năm.

Về hạ tầng khu công nghiệp, Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp với 24 dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Trong đó có 16 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng đã đi vào hoạt động và 8 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, tổng diện tích là 6.400ha.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả khích lệ. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như: Giá trị xuất khẩu đạt 46,9 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 166,9 triệu đồng, đứng thứ 3 cả nước; thu nhập bình quân đầu người 65,3 triệu đồng, đứng thứ 6; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4 (trên 2,22 tỉ đô la). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 6%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 7; là 1 trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)…

“Để đạt được kết quả nêu trên, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh đạt: 2,22 tỉ USD (đứng thứ 4 toàn quốc về quy mô vốn đầu tư thu hút). Trong thời gian tới, Bắc Ninh mong muốn tập trung thu hút đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, gắn với phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến; công nghệ đầu cuối 5G, 6G; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch…”, Bí thư Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hiện nay, Hoa Kỳ có 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 664,31 triệu USD, tiêu biểu như: DLH Invest, Inigen, C&D tech Vina, HZO …

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông John Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bản dẫn Hoa Kỳ - bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Đồng thời, đánh giá cao tiềm năng và nhấn mạnh Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Ông John Neuffer hi vọng chính quyền tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quyết tâm thúc đẩy các điều kiện nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong thời gian tới.

LÊ KHIÊM

Ý kiến bạn đọc