Khánh thành cầu Kinh Dương Vương và nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh

VHO- Ngày 11.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự lễ khánh thành cầu Kinh Dương Vương bắc qua sông Đuống, nối huyện Tiên Du và Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư 1.926 tỉ đồng.

Đây là một công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, cầu Kinh Dương Vương có kết cấu vòm thép đầu tiên và cao nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng chiều dài hơn 1,5 km, rộng 22,5m.

Khánh thành cầu Kinh Dương Vương và nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh - Anh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và cắt băng khánh thành, thông xe cầu Kinh Dương Vương

Dự án xây dựng cầu Kinh Dương Vương được khởi công xây dựng từ tháng 1.2018, chính thức hợp long vào ngày 30.6.2022, do Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Cầu Kinh Dương Vương hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho cầu Hồ thường xuyên ùn tắc; kết nối các tuyến QL1 - QL17 - đường tỉnh 287 - QL38 - QL18; góp phần rất quan trọng nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng thủ đô; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung.

Cầu có điểm đầu thuộc địa phận xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, điểm cuối dự án thuộc địa phận xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh). Đồng thời, đây cũng là nhịp cầu kết nối các khu di tích lịch sử như Lăng và Đền thờ thủy tổ Kinh Dương Vương, chùa Bút Tháp, chùa Dâu và chùa Phật Tích, Đền Đô...và nhiều di tích khác đã được Nhà nước xếp hạng, tạo điều kiện cho tỉnh Bắc Ninh phát triển du lịch và dịch vụ.

Cũng trong ngày 11.10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ khánh thành nhà máy bán dẫn của Tập đoàn Amkor Technology (Hàn Quốc) tại KCN Yên Phong 2. Đây là nhà máy bán dẫn thứ hai tại miền Bắc. Nhà máy đầu tiên là nhà máy của Tập đoàn Hana Micron tại KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang.

Khánh thành cầu Kinh Dương Vương và nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh - Anh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại lễ khánh thành nhà máy bán dẫn của Amkor Technology

Thông tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhà máy bán dẫn của Amkor Technology có tổng diện tích 23ha, tổng số vốn đầu tư đăng ký giai đoạn I khoảng 530 triệu USD, cam kết đến năm 2035 đầu tư với số vốn 1,6 tỉ USD.

Tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Nhà máy bán dẫn của Amkor đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng để tỉnh xuất hiện trên bản đồ sản xuất linh kiện bán dẫn toàn cầu. Đồng thời, Bắc Ninh sẽ có cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn không chỉ là đối tác mà còn là những người bạn đồng hành, gắn bó với địa phương.

Do vậy, ông Tuấn đề nghị công ty tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn tiếp theo và chú ý chăm lo đến đời sống người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Được biết, nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh có tổng số vốn đầu tư 1,6 tỉ USD, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và tới năm 2035 sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

THANH THẢO

Ý kiến bạn đọc