Quảng Bình mời gọi nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

VHO - Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 giới thiệu 23 danh mục nhóm dự án là những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mời gọi, thu hút các nhà đầu chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Quảng Bình mời gọi nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh - Anh 1

Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế.  Ảnh: BÁCH CHIẾN

Chiều ngày 17.3, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi họp báo thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Quảng Bình - thích ứng - đồng hành - phát triển”, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25.3.

Tại hội nghị này, tỉnh Quảng Bình sẽ giới thiệu 23 danh mục nhóm dự án là những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, về lĩnh vực nông nghiệp (gồm 6 dự án); du lịch, thương mại, dịch vụ (7 dự án); công nghiệp - hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (6 dự án); hạ tầng kinh tế - xã hội (4 dự án).

Cũng trong dịp này, bên lề hội nghị, tỉnh Quảng Bình tổ chức các gian hàng nhằm giới thiệu với nhà đầu tư về thế mạnh du lịch, về hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; về sản phẩm của các nhà đầu tư; tổ chức gặp gỡ hội đồng hương, hội người làm báo tại thành phố Hồ Chí Minh để kết nối, lan toả.

Quảng Bình mời gọi nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh - Anh 2

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là diễn đàn quan trọng để gặp gỡ và lan toả thông tin về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua hội nghị nhằm thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình lần này có nhiều điểm mới, diễn ra chu đáo, trang trọng, an toàn và hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp và thu hút được các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Bình.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc