Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

29 Tháng Ba 2024

Công ty 6666 vô can?

Thứ Tư 21/03/2018 | 10:17 GMT+7

VH- Liên quan đến sự cố nước sông Bồng Miêu đoạn qua địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) hôi thối, cá chết hàng loạt gây hoang mang cho người dân những ngày qua, các cơ quan chức năng của Quảng Nam đang tích cực vào cuộc điều tra xác minh rõ nguyên nhân.

 Một đoạn của bãi chứa thải quặng nơi người dân phát hiện sự cố vỡ đập

Chiều ngày 19.3, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Ba, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TNMT Quảng Nam) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam đã chỉ đạo Sở phối hợp với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung tiến hành kiểm tra tình hình vỡ đập thải tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Tại khu vực đập thải xảy ra vỡ đập của Công ty 6666, đoàn kiểm tra xác định cụ thể kích thước vỡ đập với chiều dài 5m, chiều rộng khoảng 2m. Vào thời điểm kiểm tra (vị trí vỡ đập đã được Công ty 6666 đắp đất, khắc phục xong sự việc vỡ đập. Khu vực đập thải tạm thời của Công ty 6666 có diện tích khoảng 2ha, hiện chứa khá lớn khối lượng chất thải. Đặc biệt, xung quanh khu vực Bồng Miêu, nước từ các khe suối đổ ra sông Bồng Miêu có màu đục ngầu nhưng lại không còn tình trạng cá chết. Khu vực đập thải nêu trên nằm ngoài diện tích mỏ vàng Bồng Miêu theo Giấy phép khai thác.

Được biết, Công ty 6666 hoạt động chế biến quặng đuôi ở bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu. Tuy nhiên, từ năm 2016, các văn bản của Bộ TN-MT, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, kể cả hoạt động chế biến đuôi quặng của Công ty 6666. Theo phương án, muốn đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, phải khôi phục môi trường đập thải, cương quyết không thống nhất cho công ty khai thác, chế biến.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã có hai văn bản đình chỉ hoạt động của Công ty 6666 đối với việc lấy quặng đuôi để chế biến tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Lực lượng chức năng huyện Phú Ninh đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động nhưng Công ty vẫn không chấp hành, lén lút hoạt động lấy quặng đuôi để chế biến.

Bên cạnh đó, dù mỏ vàng Bồng Miêu đã đóng cửa nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này vẫn xảy ra, gây ô nhiễm môi trường. Các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét, phát hiện và tiêu hủy nhiều máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở, giáp ranh với nhiều địa phương nên việc tổ chức truy quét gặp nhiều khó khăn.

Khánh Chi

 

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top