Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

29 Tháng Ba 2024

Thông xe cầu Long Kiểng sau 10 ngày bị sập

Thứ Sáu 02/02/2018 | 09:00 GMT+7

VH-  Sở GTVT TP.HCM vừa cho thông xe trở lại cầu Long Kiểng (tên mới) trên đường Lê Văn Lương, nối hai xã Nhơn Đức và Phước Kiển (H.NhàBè, TP.HCM đi H.Cần Giuộc, Long An) sau hơn 10 ngày bị sập nhịp cầu. Người dân đã có thể đi lại bình thường thay vì phải đi đường vòng hơn 10 km trong những ngày qua.

Sau hơn 10 ngày thi công, chiều 31.1, cầu Long Kiểng đã chính thức hoàn thành và các phương tiện có thể lưu thông đi lại bình thường trong sự vui mừng của người dân cư ngụ tại các địa phương trên. Bà Lê Thị Thu, người dân xã Nhơn Đức cho biết: “Cầu này đã an toàn rồi, lưu thông dễ dàng, học sinh đi học, công nhân đi làm không còn kẹt xe, không còn phải đi đường vòng xa xôi”.

Ngay sau khi cho lưu thông trở lại cầu Long Kiểng, Sở GTVT cũng đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, không chỉ cầu Long Kiểng mà các cầu khác trên tuyến đường Lê Văn Lương. Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông (Sở GTVT TP.HCM) cho biết: “Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP và Sở GTVT, đểđảm bảo an toàn giao thông nên đã hạn chếchiều cao các phương tiện còn 2,2m. Bên cạnh đó, trên 4 cầu ở đường Lê Văn Lương phải đảm bảo có người trực gác 24/24h. Ngoài ra sẽ đẩy nhanh thủ tục để triển khai các dự án để sớm triển khai”.

Trước đó, cầu Long Kiển (tên cũ) bị sập một nhịp và gián đoạn lưu thông vào đêm 19.1. Nguyên nhân là do một xe tải có tổng khối lượng xe và hàng là khoảng 15 – 17 tấn cố ý lưu thông qua cầu trong khi tổng tải trọng cầu chỉ là 3,5 tấn. Rất may là sự cố chỉ làm cho tài xếxe tải và một người điều khiển xe máy bị thương nhẹ, một nhịp cầu bị sập hoàn toàn, hệ thống ống cấp nước, hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở GTVT và huyện Nhà Bèđã kịp thời có mặt để phong tỏa, cấm phương tiện qua cầu, bố trí người trực 24/24h, tổ chức phân luồng đường thủy và đường bộ… Các đơn vị thuộc Sở cũng đã khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án khắc phục và đảm bảo thông xe trước Tết Nguyên đán 2018. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cũng đã trực tiếp đến hiện trường và ra tối hậu thư phải nhanh chóng sửa chữa, đảm bảo lưu thông nhanh nhất có thể.

Được biết, dự án xây dựng cầu Long Kiểng mới (nằm khác vị trí cầu cũ) dự kiến khởi công quý II.2018, hoàn thành sau 18 tháng thi công. Cầu dài 318m, chưa tính phần đường vào cầu, bề rộng 15m, khổ thông thuyền 5mx30m. Tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 265 tỉ đồng.

Tin, ảnh: LÊ HẢI

 

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top