Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

28 Tháng Ba 2024

Nhà đầu tư Nhật hợp lực phát triển Công trình xanh tại Việt Nam

Thứ Ba 26/12/2017 | 21:57 GMT+7

VH- Tại TP.HCM, Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation) thành lập Phuc Khang Mitsubishi Corporation Holding (PKMC) trong việc phát triển dự án nhà ở theo tiêu chuẩn Công trình xanh phục vụ cộng đồng.

Đại diện hai đơn vị ký kết liên doanh chiến lược

Theo đó, trong tháng 1.2018, PKMC Holding sẽ triển khai ngay khoản đầu tư trước tiên 30 triệu USD để phát triển dự án Diamond Lotus Riverside tại TP.HCM. Dự án nhà ở đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng, quản lý vận hành theo tiêu chuẩn LEED (USGBC – Hoa Kỳ), một trong những tiêu chuẩn uy tín và phổ biến tại 150 quốc gia trên thế giới, đang thu hút sự quan tâm của các gia đình trẻ và nhà đầu tư cá nhân với cảnh quan sông nước hiền hòa, kiến trúc độc đáo, đáp ứng những nhu cầu khắt khe của chuẩn Leed, Lotus như công nghệ tiết kiệm nước và năng lượng, xanh hóa và cách nhiệt… Bên cạnh đó, PKMC Holding còn tập trung nghiên cứu nghiên để đầu tư và phát triển các quỹ đất hiện hữu của Phúc Khang có trị giá trên 500 triệu USD với tổng quy mô 20ha.

 Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, bà Lưu Thị Thanh Mẫu chia sẻ, với sự tương đồng về triết lý kinh doanh, chiến lược phát triển dựa trên nền tảng phát huy giá trị truyền thống dân tộc giàu nhân văn, kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai. Sự hợp tác giữa hai thương hiệu nói trên sẽ tạo nền tảng vững chắc để cung cấp cho thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM những khu đô thị văn minh theo tiêu chuẩn xanh, thân thiện với môi trường, đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của đất nước.

P.V

 

 

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top