Nếu hết thuốc BHYT bệnh viện sẽ phải thanh toán cho bệnh nhân

VH- Ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) vừa cho biết, nếu bệnh nhân đi khám được bác sĩ kê thuốc có trong danh mục chi trả của Quỹ BHYT nhưng bệnh viện nói hết thuốc và bệnh nhân phải ra ngoài mua thì đúng theo quy định bệnh viện phải thanh toán cho bệnh nhân số thuốc này.

Bởi vì khi đấu thầu thuốc BHYT thì trách nhiệm của bệnh viện phải cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân có thẻ BHYT, cũng có thể xảy ra trường hợp hết thuốc, nếu trước đây bác sĩ kê đơn, sau khi mua thì bệnh nhân cầm đơn thuốc đó thanh toán tại cơ quan BHXH quận, huyện nhưng theo quy định mới thì bệnh nhân được thanh toán ngay tại bệnh viện.

N.Dương

Ý kiến bạn đọc