Đưa nghề dệt lưới ra Trường Sa

VH- UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) vừa triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới tại xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa. Việc triển khai đề án này không chỉ tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân mà còn góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đưa nghề dệt lưới ra Trường Sa - Anh 1

 Hệ thống máy dệt lưới ở Trường Sa

Vợ chồng ông Lâm Ngọc Vinh và bà Phương Dung ra thị trấn Trường Sa sinh sống đã nhiều năm nay nhưng chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản thủ công, trồng rau, chăn nuôi gà nên đời sống còn nhiều khó khăn. Nhiều lần vợ chồng ông muốn phát triển ngành nghề dệt lưới, nhưng do điều kiện hải đảo xa xôi, khó khăn trong việc vận chuyển, buôn bán nên mong muốn đó chưa thực hiện được.

Đầu tháng 6 vừa qua, UBND huyện Trường Sa triển khai Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới. Đồng thời vận chuyển các trang thiết bị, máy móc và đưa các kỹ thuật ra đảo lắp ráp, truyền dạy nghề cho người dân trên đảo nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Ông Vinh chia sẻ: “Mấy ngày qua được học nghề, tự tay mình dệt lưới, đúng nghề mình yêu thích nên tôi rất mừng. Có nghề dệt, chúng tôi có thêm nhiều lưới để phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản”.

Với các hộ dân sinh sống ở xã đảo Sinh Tồn và xã đảo Song Tử Tây cũng vui mừng khi được truyền nghề dệt lưới. Ông Huỳnh Xuân Toàn, một hộ dân ở xã đảo Sinh Tồn cho biết: “Gia đình tôi ra đây làm ăn, sinh sống đã nhiều năm nhưng chủ yếu bằng nghề câu cá và trồng rau, nuôi lợn. Do đảo cách xa đất liền nên rất khó phát triển những ngành nghề khác nên ngoài thời gian đánh bắt hải sản, chăn nuôi nên còn dư thời gian nhàn rỗi. Nay được đầu tư, hỗ trợ nghề dệt lưới ai cũng thấy phấn khởi”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chương, hộ dân ở xã đảo Song Tử Tây cũng cho biết: “Đa phần những hộ dân ở đây đều sinh ra và gắn bó với biển cả nên có thêm nghề dệt lưới là rất phù hợp. Nghề này không chỉ đem lại thu nhập cho các hộ dân mà còn góp phần lưu giữ nghề truyền thống của cha ông chúng ta”.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trường Sa, sở dĩ UBND tỉnh chọn xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa để triển khai đề án là vì những đảo này có nhiều hộ dân sinh sống. Trước khi triển khai đề án, ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện Trường Sa đã thực hiện xây dựng hệ thống nhà xưởng, kho bãi đảm bảo an toàn cho hệ thống máy dệt.

Theo đề án, mỗi xã, thị trấn được lắp đặt 7 máy dệt, 4 máy se sợi, 2 máy suốt và một máy phát điện. Trong giai đoạn 1 từ năm 2018-2019, đề án tiến hành đầu tư 50% trang thiết bị máy móc và hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo nghề cho bà con. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư, hỗ trợ hệ thống máy se dây lưới. Với ngành nghề chính là đánh bắt, việc trang bị thêm nghề dệt lưới được xem là một phương thức hỗ trợ sinh kế cho bà con trong việc trang bị thêm dụng cụ phát triển nghề đánh bắt cũng như nâng cao mức thu nhập.

Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết: “Bước đầu, với những sản phẩm lưới do người dân ở các đảo dệt ra, Công ty TNHH Ngọc Long (phường Phước Long, TP Nha Trang) sẽ thu mua. Còn khâu vận chuyển sản phẩm, lưới sợi từ đất liền ra đảo và ngược lại được bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ. Trung bình mỗi tháng, một máy sẽ dệt được khoảng 270 kg lưới thành phẩm bán với giá 6.500 đồng/kg thì một hộ dân có thêm thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Sau khi làng nghề đi vào hoạt động ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành thành lập Hợp tác xã dệt lưới Trường Sa”.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới ở Trường Sa vừa bảo tồn được nghề truyền thồng, vừa giải quyết việc làm cho các hộ dân. Từ đó, tạo ra giá trị kinh tế, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành khu vực phòng thủ kiên cường, vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

 VĂN GIANG

 

Ý kiến bạn đọc