Vụ cháy lớn tại 68 Trần Thái Tông - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - TP Hà Nội (1.11.2016) Ảnh: T.L
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế chính sách, Bộ VHTTDL hiện đang tham mưu trình Chính phủ ban hành một Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Ngay sau vụ cháy lớn ở quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào cuối năm 2016 khiến 13 nạn nhân tử vong, Bộ VHTTDL đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở VHTTDL, Sở VH&TT phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý và đình chỉ các cơ sở kinh doanh không tuân thủ các quy định pháp luật về PCCC, vi phạm các điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
“Sau công văn này Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ về thực trạng quản lý các hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn. Trên thực tế, hiện nay ở nhiều nơi vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động không có giấy phép kinh doanh, địa điểm không đủ diện tích, không có cam kết đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động quá giờ quy định, không đảm bảo phòng chống cháy nổ...”, bà Ninh Thị Thu Hương cho biết.
Cũng theo Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, đảm bảo an toàn PCCC là điều kiện tiên quyết nhằm đảm bảo hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã quy định rõ trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường.
Tuy nhiên, trên thực tế số cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và có giấy phép về PCCC là rất ít, đặc biệt là những cơ sở quy mô nhỏ và trung bình. “Cơ sở kinh doanh dịch vụ nào cũng cần tuân thủ đúng, đủ các quy định pháp luật. Những vụ hoả hoạn gây hậu quả đáng tiếc xuất phát từ việc thiếu các tiêu chuẩn về PCCC chính là những bài học nhỡn tiền, yêu cầu cơ quan quản lý các cấp phải quyết liệt rà soát, chấn chỉnh. Quyết định đình chỉ gần 900 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm PCCC của Hà Nội là một việc làm cần thiết, đảm bảo nguyên tắc chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến tính mạng con người như vậy”, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương nhấn mạnh.
Trước đó, thông tin trên công luận cho biết, cảnh sát PCCC Hà Nội vừa phát hiện, đình chỉ hoạt động 892 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không bảo đảm các điều kiện về PCCC. Theo thống kê, số quán karaoke vi phạm các quy định về PCCC chủ yếu tập trung ở ngoại thành. Đông Anh là địa bàn có nhiều cơ sở bị đình chỉ nhất, với 121 quán. Tiếp sau lần lượt là các huyện Thạch Thất (83 cơ sở vi phạm), Thanh Trì (41 cơ sở vi phạm).
Quận Cầu Giấy, nơi xảy ra vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết là địa bàn có số quán karaoke vi phạm PCCC ít nhất, với 4 trường hợp. Quận Ba Đình, Bắc Từ Liêm và huyện Phúc Thọ cùng nằm trong danh sách các địa bàn có dưới 10 cơ sở bị đình chỉ do không đảm bảo điều kiện PCCC...
Trao đổi thêm về hành lang pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, theo bà Ninh Thị Thu Hương, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, Bộ VHTTDL hiện đang soạn thảo, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trong đó, sẽ có nhiều quy định siết chặt hơn nữa các điều kiện kinh doanh nhằm đảm bảo các vấn đề về an ninh trật tự, PCCC và an toàn tính mạng cho người dân.
HOÀNG NGÂN