Xây dựng thêm phương án online cho LHP Việt Nam XXII

VHO - Phát biểu tại buổi làm việc sáng 19.5 với Cục Điện ảnh về công tác chuẩn bị tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chỉ đạo, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Cục Điện ảnh cần chủ động xây dựng, chuẩn bị thêm phương án tổ chức online cho kỳ LHP Việt Nam năm nay, song song với công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện theo phương thức truyền thống.

Xây dựng thêm phương án  online cho LHP Việt Nam XXII - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, LHP Việt Nam XXII là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm giá trị của nền điện ảnh nước nhà kể từ sau  LHP Việt Nam lần thứ XXI

Thứ trưởng nhấn mạnh, LHP Việt Nam XXII là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm giá trị của nền điện ảnh nước nhà trong hai năm qua, cần được chuẩn bị toàn diện, chủ động, tiết kiệm và hiệu quả.

Trở lại cố đô Huế sau 10 kỳ LHP (từ năm 1999 đến 2021), LHP Việt Nam lần thứ XXII là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là dịp để các nghệ sĩ và những người làm công tác điện ảnh tiếp tục triển khai đề án Xây dựng, quảng bá Thương hiệu quốc gia LHP Việt Nam giai đoạn 2021 -2030.

LHP Việt Nam lần thứ XXII giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam từ sau LHP Việt Nam lần thứ XXI đến LHP lần thứ XXII, tạo cơ hội giới thiệu, tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, phổ biến phim, đồng thời tìm hiểu  về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng.

Với khẩu hiệu Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn, LHP Việt Nam XXII đề cao tính sáng tạo của nghệ thuật điện ảnh, tính chuyên nghiệp và giá trị nhân văn, hướng thiện, bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng đến khán giả, thúc đẩy phát triển thị trường điện ảnh và xây dựng nền công nghiệp điện ảnh, hội nhập quốc tế.

Dự kiến Liên hoan sẽ diễn ra từ 12-16.9.2021 tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Các sự kiện chính của LHP bao gồm: chương trình phim dự thi (phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình); chương trình toàn cảnh (panorama); các hội thảo Bản sắc văn hóa Việt Nam trong tác phẩm điện ảnh; Xúc tiến, quảng bá điện ảnh từ giá trị di sản văn hóa, du lịch trong hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim; lễ khai mạc, bế mạc và trao Giải thưởng của LHP.

Ngoài ra, LHP còn có các sự kiện bên lề gồm: Tuần phim chào mừng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; chương trình giao lưu nghệ sĩ điện ảnh với khán giả; triển lãm Thừa Thiên Huế- Điểm đến của các nhà làm phim; chiếu phim ngoài trời kết hợp trình diễn áo dài và giao lưu nghệ sĩ...

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị, tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tiễn để triển khai những nội dung cụ thể.

Xây dựng thêm phương án  online cho LHP Việt Nam XXII - Anh 2

Thứ trưởng chỉ đạo trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Cục Điện ảnh cần chủ động triển khai xây dựng thêm phương án tổ chức online cho LHP Việt Nam XXII

Tại buổi làm việc, báo cáo Thứ trưởng Tạ Quang Đông về công tác chuẩn bị tổ chức LHP, Cục Điện ảnh cho biết, đến nay, Cục đã và đang tiếp tục hoàn thành các văn bản liên quan đến tổ chức sự kiện. BTC đã gửi thông báo số 2 tới các hãng phim, các nhà phát hành phim Việt Nam và nước ngoài tại  Việt Nam đề nghị gửi phim tham dự LHP ở các hạng mục, thời hạn đăng ký gửi phim tham dự là ngày 5.7.2021. BTC sẽ lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự LHP Việt Nam XXII, dự kiến làm việc từ giữa tháng 7.2021.

Các công việc đang được tích cực chuẩn bị gồm: công tác lễ tân, khách mời; tổ chức các sự kiện lễ khai mạc và bế mạc, chương trình chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, chiếu phim ngoài trời; làm việc với các cụm rạp chiếu phim; công tác tuyên truyền...

Ông Vi Kiến Thành cũng báo cáo một số khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tác động không nhỏ đến công tác chuẩn bị, đặc biệt trong nội dung  hợp tác và tài trợ LHP.

Ghi nhận sự chủ động, tích cực của Cục Điện ảnh, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, LHP Việt Nam XXII là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm giá trị của nền điện ảnh nước nhà trong hai năm qua. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần chủ động, tiết kiệm và hiệu quả. Từ nay đến khi chính thức diễn ra LHP chỉ còn hơn 3 tháng, Thứ trưởng yêu cầu Cục Điện ảnh tiếp tục khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cho sự kiện.

“Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Cục Điện ảnh cần chủ động triển khai xây dựng thêm phương án tổ chức online song song với phương án tổ chức LHP theo truyền thống. Phương án thứ hai này cũng cần phải nêu rõ trong thỏa thuận hợp tác với các nhà tài trợ để tránh bị động...”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, phương án tổ chức online cần phải được trình lên lãnh đạo Bộ vào đầu tháng 6.2021. Bên cạnh đó, BTC LHP cũng cần phối hợp làm việc với Đài Truyền hình 63 tỉnh, thành về nội dung chiếu phim trên các kênh truyền hình nhằm quảng bá cho sự kiện, chủ động thích ứng với đại dịch. Ở các kỳ Liên hoan trước, Tuần phim chào mừng thường được tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh, thành nơi diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch hiện nay, việc đưa phim lên chiếu trên các Đài Truyền hình là phương án khả thi, cần thiết để quảng bá các tác phẩm  điện ảnh một cách an toàn, hiệu quả.

Về một số nội dung cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu cần khẩn trương thực hiện các công việc như lên danh sách khách mời, hoàn thiện bộ nhận diện LHP Việt Nam lần thứ XXII, chuẩn bị quà tặng, cơ sở hạ tầng... Cục Điện ảnh phối hợp với đơn vị liên quan sớm trình kế hoạch tổ chức các sự kiện như lễ khai mạc, bế mạc và trao giải; dự kiến thành phần mời tham gia Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Liên hoan... Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, công tác tuyên truyền LHP Việt Nam lần thứ XXII cần được đẩy mạnh để quảng bá, tạo sức lan tỏa và giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tiêu biểu cho sức sáng tạo của điện ảnh Việt Nam từ sau kỳ LHP XXI tổ chức tại Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2019.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, ngay sau buổi làm việc, Cục sẽ khẩn trương triển khai các công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ như xây dựng bổ sung phương án tổ chức LHP online, hoàn thiện bộ nhận diện, chuẩn bị mời BGK, lên danh sách khách mời...

PHƯƠNG ANH, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc