Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Người trẻ đổi mới tư duy để đưa văn học Việt vươn tầm Người trẻ đổi mới tư duy để đưa văn học Việt vươn tầm

Người trẻ đổi mới tư duy để đưa văn học Việt vươn tầm

5506

VHO - Những năm trở lại đây, văn học trẻ đã được tạo điều kiện để bứt phá. Nhờ sự chuyển mình, những cây bút trẻ đã và đang tạo nên diện mạo mới cho văn học nước nhà. Thông qua nhiều sân chơi, không ít tác giả GenZ đã khẳng được tên tuổi trên “bản đồ” văn chương. Tuy nhiên, văn học trẻ dù đã phát triển song vẫn còn khá chậm, đòi hỏi các tác giả phải “tăng sức viết, đẩy chất lượng” để khẳng định tiếng nói của thế hệ mới trên văn đàn.


© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top