Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Giao lưu và ra mắt bộ sách "Trường Sa! Biển ấy là của mình" Giao lưu và ra mắt bộ sách "Trường Sa! Biển ấy là của mình"

Giao lưu và ra mắt bộ sách "Trường Sa! Biển ấy là của mình"

6742

VHO- Vào sáng ngày 26.2, tại Đường sách TP. HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt bộ sách Trường Sa! Biển ấy là của mình của tác giả Bùi Tiểu Quyên được xuất bản bởi Lionbooks. Với mong muốn đem hình ảnh Trường Sa đến gần hơn với các bạn nhỏ nên nhà văn đã chắp bút nên bộ sách này.

Kịch bản văn học: Đừng nên chỉ là sự “cứu cánh” đối với nghệ thuật Kịch bản văn học: Đừng nên chỉ là sự “cứu cánh” đối với nghệ thuật

Kịch bản văn học: Đừng nên chỉ là sự “cứu cánh” đối với nghệ thuật

0 5867
VHO- Khán giả thời gian gần đây được xem nhiều bộ phim, vở kịch được làm lại từ kịch bản văn học Việt Nam và cả của nước ngoài. Không thể phủ nhận xu hướng này đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhưng thực tế, có những tác phẩm đã tạo nên sức hấp dẫn, giá trị nhưng cũng có những tác phẩm thể hiện sự “vay mượn” vô cùng khiên cưỡng,...

Giao lưu và ra mắt sách Từng ngày ba mẹ thở theo con

VHO- Sáng ngày 25.2, tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và giới thiệu sách Từng ngày ba mẹ thở theo con của tác giả Lê Minh Quốc do NXB Kim Đồng xuất bản. Sự kiện thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, với mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, những tâm tư tình cảm mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm.

Tọa đàm “Nói sao để thành công trong thời đại công nghệ”

VHO- Vừa qua, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM đã diễn ra một buổi tọa đàm với chủ đề “Nói sao để thành công trong thời đại công nghệ”, tác giả Lan Bercu của cuốn sách cùng tên với chủ đề cũng đã trao đổi và mang đến kiến thức thú vị về nghệ thuật giao tiếp trong công việc, cũng như tầm quan trọng của việc giao tiếp trực diện trong thời đại công nghệ.

Lần đầu tiên ngành Xuất bản cán mốc mục tiêu 6 bản sách/người/năm

VHO - Sáng 17.2, tại TP.HCM, Bộ TT&TT phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2023. Thống kê cho biết, toàn ngành đạt doanh thu khoảng 4.500 tỉ đồng (tăng 28,7% so với năm 2021), lần đầu tiên, ngành Xuất bản cán mốc mục tiêu 6 bản/người/năm.

“Chín ép”... để làm thơ

VHO- Trăn trở của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã khiến nhiều người trong giới và công chúng yêu thơ có cùng suy nghĩ, khi thực trạng đang có không ít cây bút cố “chín ép” để làm thơ. Thi nhân xuất hiện lên tới con số hàng chục nghìn, nhưng thơ hay lại chẳng bao nhiêu, khiến không ít người lo lắng về sự phát triển của thi ca Việt trong tương lai.

Giao lưu "Hành trình viết sách - Từ ý tưởng đến hiện thực"

VHO- Sáng ngày 11.2, trung tâm tư vấn và hợp tác xuất bản trực thuộc Alpha Books đã tổ chức buổi talkshow "Hành trình viết sách - Từ ý tưởng tới hiện thực"  tại Đường sách TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ đam mê viết lách, đặc biệt là những cây viết đã, đang và sắp cho ra đời những “đứa con tinh thần” của mình.

Nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

VHO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 9.2.2023 phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Giao lưu với hai nhà thơ Hungary

VHO- Vào sáng ngày 8.2, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn (chi nhánh miền Nam, tại TP.HCM) đã diễn ra buổi gặp gỡ và giao lưu với hai nhà thơ Attila F Balázs và Sándor Halmosi đến từ Hungary cùng các nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là buổi giới thiệu về tập thơ Chất vấn thói quen bằng tiếng Hungary của nhà thơ Phan Hoàng khi vừa vinh dự được trao giải Danube.

“Nhịp điệu mới”cho thơ Việt Nam

VHO- Sau 3 năm bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19, công chúng lại được sống trong không khí rộn ràng của Ngày thơ Việt Nam, với sự kiện chính diễn ra hôm qua 5.2 (tức Rằm Tháng Giêng Xuân Quý Mão) tại Hoàng thành Thăng Long qua nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn đúng với chủ đề Nhịp điệu mới.

“Gieo vần” thơ trong lòng đô thị

VHO- Trong đời sống xuất bản sôi động, các tập thơ phải tìm thị trường “ngách” để đến với công chúng; còn trong quá trình hội nhập quốc tế, thơ có đang tuyệt vọng với việc tìm kiếm con đường xuất khẩu sang các quốc gia? Và dòng thơ tại TP.HCM liệu có giống các con kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè đang mòn mỏi chờ đợi được để đầu tư cải tạo, nâng cấp…? Những câu hỏi đau đáu ấy...
Bắt đầu13141516171819202122Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top