Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế

VHO- Ngày 28.6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình quảng diễn "Ngàn xưa âm vọng" nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản nghệ thuật tuồng Huế. Đây là lần đầu tiên có một chương trình quảng diễn và rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế, tạo nên dấu ấn đặc sắc cho không khí Tuần lễ Festival Huế 2022.

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 1

Sau nghi lễ tế tổ nghề sân khấu ở Thanh Bình Từ đường là hội rước mặt nạ tuồng Huế

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 2

Hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ tham gia đoàn rước và rước 4 mặt nạ tuồng (kích thước lớn) tượng trưng cho bốn mùa: Xuân- Hạ- Thu- Đông

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 3

Họ khoác lên những bộ trang phục truyền thống và cầm các loại cờ xí, lồng đèn, lọng, gánh chiên...

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 4

Nhiều nghệ sĩ hóa trang thành nhân vật tuồng và đánh trống hội tạo không khí vui tươi 

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 5

Cùng với các diễn viên trong đội hình Bát Dật văn- Bát Dật võ diễu hành

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 6

Nhiều nghệ sĩ kẻ mặt nạ tuồng và hóa thân thành nhân vật tuồng

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 7

Các diễn viên với tạo hình nhân vật tuồng và diễu hành theo đoàn rước đã tạo điểm nhấn độc đáo cho lễ hội

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 8

Đoàn rước di chuyển đi từ Thanh Bình Từ đường qua các tuyến phố Chi Lăng, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn và đến Nghinh Lương Đình

Lần đầu tiên quảng diễn và rước mặt nạ tuồng tại Festival Huế - Anh 9

Tại di tích Nghinh Lương Đình, các nghệ sĩ đã biểu diễn màn Trống hội tuồng đồ và các trích đoạn tuồng nổi tiếng như: Ác thiện ẩn hình, Mộc Quế Anh dâng cây, Mạnh Lương bắt ngựa... Sau đó đoàn rước tiếp tục lộ trình di chuyển vào nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) và kết thúc chương trình quảng diễn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc