Quảng Bình gặp mặt kiều bào mừng Tết đoàn viên

VHO - Tổ chức chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình” nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa những người con xa quê hương cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về cội nguồn…

Quảng Bình gặp mặt kiều bào mừng Tết đoàn viên - Anh 1

Tổ chức chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình”

Chiều tối ngày 24.1, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình” để gặp gỡ bà con kiều bào trở về quê hương đón Tết cổ truyền.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã bày tỏ sự vui mừng được đón bà con trở về quê hương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông báo những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình đạt được trong năm 2021 trong điều kiện vừa thích ứng, linh hoạt kiểm soát dịch, vừa giữ vững ổn định kinh tế-xã hội.

Quảng Bình gặp mặt kiều bào mừng Tết đoàn viên - Anh 2

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kiều bào đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.

Ông Hồ An Phong nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Bình luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu đó của kiều bào; đồng thời mong muốn kiều bào tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển vững mạnh”. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc