Siêu mẫu Đình Quyền: "Model 13-15 tuổi không tập đi giày cao gót thì đợi đến khi nào?”

VHO- Mới đây, buổi casting đầu tiên The Face Kid 2022 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh cả nước. Ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa con đến xếp hàng dài để đăng ký tham dự cuộc thi.

Siêu mẫu Đình Quyền:

Trưởng BGK kiêm đạo diễn nghệ thuật là siêu mẫu Nguyễn Đình Quyền (Giải Bạc Siêu mẫu thế giới người Việt năm 2014, Top 10 Face of Vietnam); Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Lào 2019 - Xanita Savengxok và các thành viên giám khảo đã làm việc hết sức công tâm trong ngày casting.

Sau buổi casting, siêu mẫu Đình Quyền bày tỏ không nghĩ rằng ngay ở mùa đầu tiên mà số lượng thí sinh đông đến như thế. Từ những hồ sơ online đã xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng thậm chí có tiếng trong làng mẫu nhí. Điều này cũng khiến việc quyết định của BGK thực sự khó khăn vì chọn bé nào hay loại bé nào cũng cảm thấy đáng tiếc.

“Với nhiều năm kinh nghiệm với sàn catwalk, tôi thực sự ấn tượng khi nhiều bé không chuyên nhưng bộc lộ rất rõ tố chất model kid. Tuy nhiên, với vai trò Trưởng BGK, tôi vẫn hi vọng sẽ có nhiều nhân tố mới hơn, thật sự nổi trội hơn nữa. Vì thế tôi đang rất kỳ vọng vào các thí sinh ở vòng online”, Đình Quyền cho biết.

Chia sẻ với truyền thông về thực tế một số chương trình dành cho các bé trước đây vướng tranh cãi “lạm dụng make up”, nam siêu mẫu bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng cái gì cũng nên có chừng mực, cái gì quá đến mức thành lạm dụng thì không nên. Tất nhiên, với những show liên quan đến thời trang, cái đẹp thì không thể phủ nhận yêu cầu về nghệ thuật rất cao, dù là với các bé. Chính vì thế, không chỉ trong các fashion show hay những concetp chụp hình mà ngay cả The Face Kid cũng không thể thiếu make up. Tuy nhiên, stylis nên chọn nhưng layout make up phù hợp nhất để các con vẫn rạng ngời thể hiện đúng tinh thần của buổi diễn chụp”.

Đình Quyền cũng đồng thời tiết lộ, trong buổi casting The Face Kid vừa qua, nam siêu mẫu đã có tranh cãi với một thành viên giám khảo – NTK Ruby Phạm về việc các bé sử dụng giày cao gót: nên hay không nên?

Nam siêu mẫu cho rằng, là người mẫu thì việc đi giày cao là điều tất yếu vì góp phần tôn dáng, đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt, tại The Face Kid năm nay có rất nhiều thí sinh đã ở tuổi 14-15, không tập đi giày cao gót thi đợi đến khi nào?

“Tôi rất rõ ràng vấn đề đi giày cao gót đối với các bạn thí sinh 13-15 tuổi. Đó là đương nhiên! Còn với các bé dưới 10 tuổi thì tại sao cứ phải đi giày thể thao, trong khi nhưng đôi giày búp bê rất là xinh và chỉ cao vừa phải khoảng 3-5cm? Tất nhiên, nếu các bé muốn theo nghề lâu dài thì việc làm quen với đôi giày cao sẽ tốt hơn cho các con”, Đình Quyền bày tỏ.

Hiện, The Face Kid 2022 đã kết thúc vòng catsing đầu và đến với vòng chấm thi online. Rất nhiều gương mặt mẫu nhí xuất sắc đã dần lộ diện.

THANH VÂN

Ý kiến bạn đọc