Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời vì Covid-19, thọ 86 tuổi

Thứ Năm 12/08/2021 | 14:53 GMT+7

VHO - Thông tin từ NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM vào trưa 12.8 cho biết, đạo diễn Lê Văn Tĩnh đã ra đi sau thời gian điều trị bệnh Covid-19, thọ 86 tuổi.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh cùng với đạo diễn Đào Bá Sơn (bên trái) và ông Lê Hùng, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2019

Theo các tài liệu ghi chép, đạo diễn Lê Văn Tĩnh sinh năm 1935, ông tham gia kháng chiến từ trẻ. Khi lên 9 tuổi, ông đã theo cha vào chiến khu, năm 17 tuổi tập kết ra Bắc, được phân công về Đoàn Văn công Khu 5, sau đó ra nước ngoài tu nghiệp 6 năm về đạo diễn. Khi về nước, ông làm công tác quản lý nhiều đoàn văn nghệ. Năm 1979, đạo diễn Lê Văn Tĩnh được mời về giảng dạy tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Đến khoảng năm 2019, do tuổi cao sức yếu, ông không còn tham gia giảng dạy thường xuyên ở trường nhưng vẫn tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề sân khấu đến sinh viên cho đến năm 2020… Ông đã viết và dựng hàng trăm vở kịch, cải lương như: Quẫn, Hôn lễ đảo chìm, Người con gái Sài Gòn, Lý Ngư vọng nguyệt, Di hận chiến tranh, Cái bóng, Bản tình ca quê mẹ,…

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 6.8, hai ngày sau thì bệnh tình trở nặng, khó thở và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Trong gia đình 4 thành viên, ngoài đạo diễn Lê Văn Tĩnh mắc Covid-19, vợ và con gái ông cũng có kết quả dương tính. Sau 1 tuần điều trị, dù được sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ giỏi, nhưng do ông có nhiều bệnh nền, dẫn đến căn bệnh viêm phổi quá nặng, đến 11h20 ngày 12.8, ông đã trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của các thế hệ học trò, nghệ sĩ đồng nghiệp và những người yêu kính ông.
Đạo diễn Lê Văn Tĩnh là thầy của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Thành Hội, đạo diễn Ái Như, nghệ sĩ Quốc Thảo, Thanh Thủy, Minh Nhí, Khánh Hoàng, Quyền Linh,... Ông còn được mệnh danh là "Vua hài kịch dân gian" bởi những tác phẩm ông dàn dựng đều mang lại tiếng cười thú vị, nhất là các vở diễn mang màu sắc dân gian.
NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết do đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên gia đình không thể tổ chức tang lễ. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành các thủ tục để đưa linh cữu của đạo diễn Lê Văn Tĩnh hỏa táng trong ngày và bàn giao hủ tro cốt cho gia đình. 

T.TRANG

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top