Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Biểu diễn thường kỳ miễn phí hát bội tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM Biểu diễn thường kỳ miễn phí hát bội tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Biểu diễn thường kỳ miễn phí hát bội tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

10923
VHO- Từ ngày 19.7, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tổ chức thường kỳ hoạt động biểu diễn hát bội 2 ngày Chủ nhật trong tháng (từ 8h-10h) tại sân trước Đền thờ Vua Hùng (khuôn viên Thảo Cầm Viên, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1). Chương trình gồm các hoạt động: Khán giả trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội, trưng bày phục trang và một số mặt nạ tiêu biểu; giao lưu, trải nghiệm các trình thức độc đáo của nghệ thuật Hát bội; chương trình biểu diễn các trích đoạn nổi tiếng: Ôn Đình chém Tá, Trần Bình Trọng tuẫn tiết…
Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân... Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân...

Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân...

0 6786

VHO- Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV sẽ diễn ra từ 16.7 đến 4.8 tại Hà Nội, giải thưởng được tính thành tích nghệ thuật để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ theo quy định của Chính phủ.


“Giải mã” ngành Công an qua Bộ cảnh phục

VHO- Vở Bộ cảnh phục của Nhà hát Tuổi Trẻ được công diễn đúng vào thời điểm sân khấu nở rộ những đề tài mới về người chiến sĩ Công an nhân dân hướng tới Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ 4”. Vở diễn đã chạm vào trái tim và lấy đi không ít nước mắt của người xem, đặc biệt, trong những vị khán giả ấy có cả các chiến sĩ...

Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất sẽ “khuấy đảo” Nhà hát Lớn HN

VHO- Những nghệ sĩ của Sân khấu Cải lương mới Đại Việt TP.HCM đã sẵn sàng ra Hà Nội để hội ngộ với các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam trình diễn vở Chuyện tình Khau Vai tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào hai đêm 11 và 12.7. Tác phẩm đã từng đoạt giải Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất tại giải Mai vàng 2019, một giải thưởng rất có ý nghĩa với những người làm nghệ thuật.

Chương trình “Biển đảo là quê hương”: Tri ân các chiến sĩ Hải quân qua ngôn ngữ xiếc

VHO- Sau thành công của các chương trình Đi cùng năm tháng được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 hằng năm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục xây dựng chương trình lần thứ 3 với chủ đề Biển đảo là quê hương để tri ân các chiến sĩ Hải quân, dự kiến sẽ diễn ra vào đêm 25 và 26.7 tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội.

Sân khấu cải lương tại TP.HCM: Gian nan tìm điểm diễn

VHO-  Thiếu sân khấu, thiếu điểm diễn luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của những người làm nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu cải lương. Mới đây, câu chuyện này một lần nữa được soạn giả Hoàng Song Việt và các nghệ sĩ khơi lại với rất nhiều ưu tư tại buổi Đối thoại văn hóa do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở VHTT và Đài Truyền hình TP tổ chức.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tìm về văn hóa cội nguồn”: Luồng gió mới thổi về phương Nam

VHO- Tiếp nối thành công của chương trình biểu diễn phục vụ thiếu nhi hè 2020 tại Hà Nội, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tìm về văn hóa cội nguồn” do Sân khấu Lệ Ngọc và Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM hợp tác tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Viện Nghiên cứu trang phục Việt chính thức khởi động từ ngày 25.6 - 4.7 tại Nhà hát TP.HCM.

Trường ĐH SKĐA Hà Nội ra mắt vở “Tái sinh”

VHO Trường ĐH SKĐA Hà Nội vừa ra mắt vở kịch Tái sinh. Vở diễn do thầy trò Khoa Sân khấu của trường thực hiện, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, NSƯT Bùi Như Lai. Sau ra mắt, Tái sinh sẽ tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người Chiến sĩ Công an nhân dân năm 2020.

Chương trình văn hóa- nghệ thuật chất lượng cao phục vụ khán giả sau đại dịch Covid-19: Đã dựng  thì phải có người xem

VHO- Bão ngầm là vở diễn mới nhất được Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu; nhà văn Chu Lai chuyển thể kịch bản; NSND Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn. Trong đêm công diễn đầu tiên 16.6 tại Nhà hát Chèo Việt Nam, 71 Kim Mã, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới xem và ủng hộ các nghệ sĩ.

Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020: Đừng trở thành “cuộc chạy đua huy chương”

VHO- Sau 6 năm gián đoạn không tổ chức được vì thiếu kinh phí, Giải thưởng tìm kiếm tài năng cải lương Trần Hữu Trang sẽ khởi động trở lại vào tháng 8 tới đây với tên gọi mới “Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020”, do Sở VHTT TP.HCM, Hội NSSK Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và Hội Sân khấu TP.HCM phối hợp tổ chức.

Chương trình văn hóa nghệ thuật chất lượng cao phục vụ khán giả sau đại dịch covid-19: Đi đúng hướng mới mong giữ được Chèo

VHO- Nhà hát Chèo Việt Nam đã có màn trở lại đầy ấn tượng bằng Vân dại, một vở chèo cổ được dựng theo nguyên bản chiếu chèo truyền thống. Với giá vé khoảng hai trăm đến ba trăm nghìn đồng và “khuyến mãi mua 1 tặng 1”, phần lớn khán giả đều tự bỏ tiền ra mua vé để được đến rạp 71 Kim Mã, Hà Nội thưởng thức nghệ thuật…

Vân dại - Thông điệp nhân văn từ sân khấu chèo truyền thống

VHO- Tối 13.6, Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ công diễn vở chèo truyền thống Vân dại tại rạp 71 Kim Mã, Hà Nội. Đây là vở diễn được Bộ VHTTDL lựa chọn diễn trong chùm các chương trình nghệ thuật chất lượng cao để phục vụ khán giả sau đại dịch Covid-19.

Tối 6.6, đồng loạt ra quân trên hai sân khấu lớn

VHO- Sau những màn chào sân đầy ấn tượng với Bệnh sĩ, Điều còn lại, Cướp biển 2020..., khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt là Nữ tướng Đào Tam Xuân của Nhà hát Tuồng Việt Nam và Trống choai đi đâu thế của Nhà hát Tuổi Trẻ vào tối 6.6 trên hai sân khấu lớn ở Thủ đô.

Bắt đầu10111213141516171819Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top