Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Sách được trao Giải thưởng Tác giả trẻ bị tố đạo văn: Hội Nhà văn Việt... Sách được trao Giải thưởng Tác giả trẻ bị tố đạo văn: Hội Nhà văn Việt...

Sách được trao Giải thưởng Tác giả trẻ bị tố đạo văn: Hội Nhà văn Việt...

0 9067
VHO- Cuốn sách Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật của tác giả Vũ Thị Trang (Viện Văn học) sau khi được trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đã bị TS. Đỗ Hải Ninh (Trưởng phòng Văn học Việt Nam đương đại, Viện Văn học) cho rằng có sự xâm phạm bản quyền. Về vấn đề này, Hội Nhà văn Việt Nam đã có ý kiến chính thức.

Đa dạng hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

VHO- Thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trên cả nước sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp Ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Theo đó, lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào 10 giờ ngày 18.4 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh; Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 17.4 đến ngày 15.5 tại...

Cần có cơ chế, chính sách để thu hút, sử dụng chuyên gia trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

VHO- Làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn ngày 31.8, Thứ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng để làm tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về văn học, biểu diễn nghệ thuật và phát triển sự nghiệp trong những lĩnh vực này trong cả nước, cần có một cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, sử dụng các chuyên gia.

Những quyển sách đậm chất yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM giới thiệu những tác phẩm đậm chất yêu thương của người phụ nữ của trong gia đình như: Đôi bàn tay Mẹ (Hồ Xuân Đà), Sức mạnh gia đình (Hùng Cửu Long), Mình gọi nhau là cưng (Trúc Thiên).

Tư tưởng không đồng nhất của nhà Lang trong tiểu thuyết “Hoa hậu xứ Mường” và “Vương quốc ảo ảnh” của Phượng Vũ

VHO-Người Mường có câu: Mường có lang, làng có đạo. Mường tức là đơn vị tổ chức xã hội, tập hợp nhiều làng trong cùng một thung lũng, hay nhiều thung lũng, liền kề nhau. Đơn vị tổ chức này đặt dưới sự cai quản của một dòng họ quý tộc mà người Mường vẫn gọi là “nhà Lang”.

MC Minh Trang ra mắt dự án bồi đắp tình yêu sách

VHO- Ngày 19.5 tại Hà Nội, Mầm nhỏ đã tổ chức lễ ra mắt dự án giáo dục mang tên Hộp háo hức. Mầm nhỏ và Hộp háo hức là những tổ chức và dự án được sáng lập bởi Nguyễn Minh Trang, hiện là biên tập viên, MC trong các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam như Cà phê khởi nghiệp  - VTV1, Học cùng con - VTV7…

Thú vị với bộ sách truyền cảm hứng du lịch để “check in” dọc dài đất nước

VHO- Nhân dịp đầu xuân mới, bộ sách tản văn - du lịch về các vùng đất nổi tiếng theo dặm dài đất nước vừa được NXB Kim Đồng vừa ra mắt độc giả. Theo đó, 5 cuốn sách của 5 tác giả đã trình làng gồm: Cầm tay Hà Nội, Đi giữa mùa mây, Căn cước xứ mưa, Mùa đi trên những mái rêu, Tình phố bên đồi.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top