Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Người của công chúng càng phải thượng tôn pháp luật Người của công chúng càng phải thượng tôn pháp luật

Người của công chúng càng phải thượng tôn pháp luật

18899

VHO - Dư luận đang dấy lên làn sóng phản đối trước hành động của người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường với các động tác nguy hiểm, tư thế phản cảm để quay video, đăng tải lên mạng xã hội; thì mới đây, những hình ảnh, video ghi lại cảnh hai nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp thực hiện động tác chồng đầu khi đang điều khiển xe máy để quảng cáo, tiếp tục khiến nhiều người bày tỏ sự bất bình…

Nghệ sĩ và danh sách... Nghệ sĩ và danh sách...

Nghệ sĩ và danh sách...

0 19103

VHO- Ai sẽ là cái tên đầu tiên và tiếp theo của danh sách những nghệ sĩ vi phạm Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; quảng cáo không trung thực; cung cấp sai thông tin... khi cơ quan Bộ, ngành có thẩm quyền triển khai, thực hiện?


Lập “danh sách đen” những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

VHO - Ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở TT&TT TP.HCM cho biết, Bộ TT&TT đang phối hợp với Bộ VHTTDL xây dựng “danh sách trắng” và “danh sách đen” những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều...

Cần nghiêm khắc với nghệ sĩ quảng cáo “vô tội vạ”

VHO - Đó là phản ánh của đông đảo người dân trước tình trạng hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhận lời quảng cáo vô tội vạ cho các nhãn hàng mà không có sự kiểm chứng về nguồn gốc, công dụng, giá trị thực của sản phẩm. Phần lớn ý kiến cho rằng, đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần có chế tài mạnh tay hơn để răn đe, xây dựng môi trường trong sạch trong hoạt động quảng cáo và giữ gìn hình ảnh tốt...

HTV giới thiệu chương trình "Khung phim Việt đặc sắc"

VHO - Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) vừa công bố dự án "Khung phim Việt đặc sắc" sẽ lên sóng lúc 19h30 các ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 9.10. Khung giờ vàng phim Việt mang đến kỳ vọng sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng, chỉn chu để chinh phục khán giả.

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh ra mắt dự án âm nhạc "Núi hát"

VHO - Ngày 24.9, tại Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh đã ra mắt album vol.1 Núi hát gồm 9 MV. Đây là dự án âm nhạc lớn của Trần Tùng Anh dành tặng cha mẹ, được đầu tư bài bản, công phu cả về hình thức lẫn chất lượng nghệ thuật. Đây cũng là bước chuyển lớn trong sự nghiệp của ca sĩ Trần Tùng Anh.

Trạm yêu thương: Câu chuyện khi ta được sống của cô giáo tí hon Vũ Thị Nga

VHO- Đến với Trạm yêu thương số phát sóng ngày 23.9 trên kênh VTV1, cô giáo tí hon Vũ Thị Nga đã khiến khán giả xúc động khi vượt qua mọi mặc cảm, cố gắng vươn lên để trở thành cô giáo dạy nghề giỏi. Chỉ cao vỏn vẹn 1,1m và nặng gần 30 kg do ảnh hưởng của chất độc da cam, thế nhưng chị Vũ Thị Nga lại mang trong mình khát khao lớn lao được giúp đỡ người khác.

Trạm yêu thương: Trao niềm tin, gửi yêu thương từ thư viện miễn phí của cô thủ thư bại não

VHO- Trạm yêu thương với chủ đề “Trao niềm tin gửi yêu thương” được phát sóng vào 10h ngày 2.9 trên VTV1 hứa hẹn mang đến những giây phút vỡ òa cảm xúc, xen lẫn những thông điệp nhân văn thông qua câu chuyện về cô thủ thư giàu nghị lực.

Phát ngôn "hết hồn" của nghệ sĩ Trấn Thành về đào tạo diễn xuất: Hồ đồ, thiếu hiểu biết!

VHO- Trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip chia sẻ phát ngôn được cho là của Trấn Thành trong một sự kiện giảng dạy điện ảnh hôm 16.8. Khi nói về nghề diễn, anh này cho hay: Sinh viên Việt Nam rất thiệt thòi, thiếu thốn vì ở Việt Nam không có đơn vị đào tạo chính thống, chính quy, mà dùng từ dễ hiểu nhất là “ra hồn”...

Dự thảo chế tài quản lý nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Càng nổi tiếng càng phải chuyên nghiệp, trách nhiệm

VHO-  Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, tô hồng hoặc bôi đen và hệ quả là vô số người hâm mộ, công chúng vì tin tưởng, nghe theo mà gánh phải “trái đắng”. Để chấn chỉnh mặt trái này, một nội dung được nhấn mạnh tại Tờ trình của Bộ VHTTDL gửi Bộ Tư pháp thẩm định về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo là, “đề xuất bổ sung khái niệm...
12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top