Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

28 Tháng Ba 2024
Cần mạnh tay xử lý hành vi lệch chuẩn của KOLs trên không gian mạng Cần mạnh tay xử lý hành vi lệch chuẩn của KOLs trên không gian mạng

Cần mạnh tay xử lý hành vi lệch chuẩn của KOLs trên không gian mạng

8206

VHO- Sau nhiều động thái tích cực của nhiều bộ, ngành, những ứng xử xấu xí, đặc biệt là ứng xử thiếu văn minh của người nổi tiếng, (KOLs) và nghệ sĩ trên không gian mạng vẫn đang là vấn đề nhức nhối.

Đà Nẵng: Quận Sơn Trà ra mắt MV quảng bá, thu hút du khách Đà Nẵng: Quận Sơn Trà ra mắt MV quảng bá, thu hút du khách

Đà Nẵng: Quận Sơn Trà ra mắt MV quảng bá, thu hút du khách

0 8712

VHO-Tối 28.4, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) phối hợp Công ty truyền thông May Link và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu MV (music video) quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà với thông điệp “Sơn Trà tuyệt vời”.


Tư tưởng lệch lạc của một bộ phận giới trẻ trên mạng xã hội:“Luồng gió độc” xói mòn giá trị đạo đức

VHO- Chưa bao giờ mạng xã hội lại hỗn độn như bây giờ với nhan nhản nội dung lệch lạc được đăng tải dưới nhiều hình thức khác nhau. Đáng buồn, sự xuất phát của những sản phẩm xấu độc đó lại đến từ một bộ phận giới trẻ. Tận dụng yếu tố giật gân, gây tranh cãi, không ít bạn đã lao theo “công thức” này để các nội dung của mình được phổ biến, tạo nên những trào lưu phản văn hóa,...

Nên “cấm sóng” nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn như thế nào?

VHO - Trao đổi với Văn Hoá về vấn đề hạn chế, cấm sóng các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: “Khi các nghệ sĩ trở thành những hình mẫu tiêu cực, họ có thể phá vỡ giá trị đạo đức và văn hóa của xã hội. Không những thế, nghệ sĩ còn có sức ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em và thanh niên, đặc biệt là trong thời...

Hoài “Thát chơ”: Vai diễn để đời của diễn viên Lệ Hằng trước khi vướng vòng lao lý

VHO- Ngày 23.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975), trú ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, Lệ Hằng chính là người thủ vai Hoài "Thát chơ" trong bộ phim truyền hình đình đám Xin hãy tin em vào thập niên 1990.

Nâng cao văn hóa ứng xử của nghệ sĩ (Bài cuối):Sẽ có thêm những hành lang pháp lý

VHO- “Những thị phi của giới showbiz Việt lan truyền trong cộng đồng thời gian qua đã cho thấy có một sự quá giới hạn trong chuẩn mực đạo đức nghệ sĩ. Bên cạnh việc triển khai tuyên truyền về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Bộ VHTTDL đã và đang nghiên cứu những biện pháp quản lý mới, cụ thể hơn, trong đó có sự kết hợp với các Bộ, ngành, đơn vị chức năng...

Nâng cao văn hóa ứng xử của nghệ sĩ (Bài 3): Đã đến lúc phải “cấm sóng” đối với nghệ sĩ…

VHO- Nghệ sĩ cũng là công dân nên bình đẳng trước pháp luật, do đó nếu nghệ sĩ có các hành vi sai trái thì tùy mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. Ý thức thượng tôn pháp luật là điều cần thiết đối với tất cả mọi người, không riêng gì nghệ sĩ.

“Thử thách cuộc đời”: Cuộc đối đầu kịch tính giữa thiện và ác

VHO - Thử thách cuộc đời là phim mới của đạo diễn Trương Dũng với sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu: NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Trịnh Kim Chi… Phim đang phát sóng trên kênh THVL1, thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ những tình tiết nhiều kịch tính.

Sắp có quy trình xử lý nghệ sĩ, KOLs vi phạm trên không gian mạng

VHO - Bộ TT&TT vừa thông qua Quyết định 512 về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021- 2025. Các biện pháp xử lý hành vi vi phạm nêu trên được đề xuất là: Hạn chế phát sóng, biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. 

Nâng cao văn hóa ứng xử của nghệ sĩ (Bài 2): Không thế thì không phải là nghệ sĩ (!?)

VHO- Không thể để một bộ phận những người mang danh nghệ sĩ ngang nhiên vi phạm chuẩn mực đạo đức; không chấp nhận thỏa hiệp với cái xấu, đi ngược lại trách nhiệm mang đến cho xã hội những giá trị chân - thiện - mỹ..., ngay sau khi đăng tải bài Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng (số báo 3864, ngày 10.4.2023), Văn Hóa đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình, đặc biệt, một số nghệ sĩ đã...

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Việc tạo ra các danh hiệu kệch cỡm làm rối loạn thị trường giải trí

VHO- "Điều đáng lên án là việc tạo ra các danh hiệu kệch cỡm, không phù hợp, không xứng đáng. Bởi điều này khiến cho xã hội không phân biệt được thật giả, làm rối loạn thị trường giải trí, mất định hướng cho công chúng".

Nâng cao văn hóa ứng xử của nghệ sĩ (Bài 1): “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”...

VHO- Nghệ sĩ gây lộn, chửi thề, mắng nhiếc, mạt sát, hạ nhục nhau trên mạng xã hội, thậm chí trên cả truyền thông...; và công chúng cũng vậy, ngày hôm nay họ tôn vinh nghệ sĩ này là “idol” nhưng ngày hôm sau rất có thể “tượng đài” đó sẽ bị họ giật đổ, thóa mạ “như chém chả” bằng đủ các ngôn từ miệt thị… đang làm “ô nhiễm” môi trường...
Bắt đầu9101112131415161718Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top