Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
"Chuyện phố": Một tự sự về đô thị đương đại "Chuyện phố": Một tự sự về đô thị đương đại

"Chuyện phố": Một tự sự về đô thị đương đại

1859

VHO - Chiều ngày 25.3, tại Hà Nội, Bộ môn Lý luận văn học, khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại.

Cảm nhận văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Chín Rồng Cảm nhận văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Chín Rồng

Cảm nhận văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Chín Rồng

0 2361
VHO - Ngày 23.3, tại Đường Sách TP Cao Lãnh (Công Viên Văn Miếu, tỉnh Đồng Tháp), NXB Tổng hợp TP.HCM phối hợp cùng UBND TP Cao Lãnh và một số đơn vị tổ chức giao lưu cùng tác giả - thầy giáo Trần Minh Thương, giới thiệu đến độc giả hai tác phẩm Dư vị miền xưa và Vấn vương hương vị bánh quê của ông.

Đọc “Tiếng Việt ân tình” để thêm yêu, để gìn giữ và phát huy tiếng Việt

VHO - Cuốn sách Tiếng Việt ân tình (Lê Trọng Nghĩa chủ biên, NXB Thế giới) vừa được Thái Hà Books giới thiệu tới bạn đọc với mong muốn độc giả hiểu hơn, yêu hơn tiếng Việt để gìn giữ và phát huy tiếng Việt.

Để thơ Việt tỏa sáng

VHO -  Từ nhiều năm trước, thơ đã nở rộ như cây cỏ mùa xuân, thơ làng, thơ xã, thơ huyện, thơ tỉnh... Quốc gia thơ, quốc tế thơ, và danh xưng “nhà thơ” cũng được xã hội dùng tràn lan rồi mang ra mổ xẻ, người khiêm tốn thì nhận là người yêu thơ, "lều" thơ; người háo danh thì rất thích, tự phong cho mình hoặc được người khác gọi mình là “nhà thơ”.

Thi nhân Việt góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc: Từ bản lĩnh đến bản sắc

VHO - Thơ ca không chỉ là ngôn ngữ tâm hồn, cất lên tiếng nói ước mơ, thỏa mãn nhu cầu giải trí mà còn có vai trò quan trọng trong giáo dục thẩm mỹ, cổ vũ tinh thần lao động, chiến đấu và xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, đó là nét đẹp góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. 

Nhiều sách ra mắt độc giả dịp 8.3

VHO - Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, NXB Tổng hợp TP.HCM ra mắt tác phẩm Những cô gái PR – Ba thế hệ, 2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin phía trước của các tác giả Lê Mai Anh, Nguyễn Mai Phương, Hà Kiều Anh; tác phẩm Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết của tác giả - cô giáo Hồ Yên Thục và tiểu thuyết Chỉ cách người một nhịp đập con tim của tác giả Isabelle Müller, dịch...

Bách niên giai lão viết tự truyện Đi qua trăm năm

VHO -  Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa có buổi giao lưu với độc giả và giới thiệu cuốn tự truyện Đi qua trăm năm của NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành đầu năm 2024. Cuốn sách rất đặc biệt đối với bạn đọc khi nó không thuộc dạng sách nghiên cứu mà lại là tự truyện đi xuyên qua hai thế kỷ của cậu bé xuất thân từ làng quê xứ Nghệ cho đến một nhà nghiên cứu bình dân ở tuổi bách niên.
12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top