Buộc tháo dỡ “Đường lên thiên đường”

VHO- Gần đây trên mạng xã hội, giới trẻ đưa thông tin, hình ảnh điểm check in những nấc thang “Đường lên thiên đường” (TP Đà Lạt). Thực chất, đây là những công trình xây dựng không phép vừa bị chính quyền sở tại xử lý buộc tháo dỡ.

Buộc tháo dỡ “Đường lên thiên đường” - Anh 1

 Chưa có cơ quan thẩm định độ an toàn để khách du lịch chụp hình trải nghiệm những công trình này

Ông Lê Văn Tây, Chủ tịch UBND phường 11, TP Đà Lạt cho biết, trước đó, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 15 triệu đồng đối với ông Trần Anh Vũ (SN 1986 - chủ công trình “Nấc thang lên thiên đường” tại điểm Làng Vũ Thị, thuộc tổ Sào Nam, phường 11, TP Đà Lạt) về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Ngoài xử phạt hành chính, UBND TP Đà Lạt buộc ông Vũ ngưng thi công công trình, tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định.

Cùng thời điểm, UBND TP Đà Lạt cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Quốc Khánh (SN 1975, trú tại tổ Sào Nam, phường 11) và bà Nguyễn Trần Khánh Ngân (SN 1989, ngụ tổ Đa Phước, phường 11; mỗi người 15 triệu đồng) cùng về hành vi xây dựng công trình không phép. Đồng thời, buộc ông Khánh, bà Ngân tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm. Tuy nhiên, ông Khánh, bà Ngân mới chỉ thực hiện tháo dỡ một nửa công trình xây dựng trái phép. Riêng trường hợp chủ nhân của công trình “Nấc thang lên thiên đường” tại Làng Vũ Thị (đã đóng tiền phạt), nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình.

 THANH DƯƠNG HỒNG

Ý kiến bạn đọc