Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” Triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua”

Triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua”

2684

VHO - Khai mạc ngày 23.3.2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Quận 1), triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” là hoạt động thú vị do The Muse SJC tổ chức. Triển lãm diễn ra từ 23- 31.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM  và The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

 


Triển lãm tranh màu nước đặc sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VHO - Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định, triển lãm tranh màu nước “Sắc màu văn hóa” là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa trong việc phát huy, quảng bá những giá trị tinh thần, là  bước đi trong hành trình đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội.

Tranh sơn mài độc đáo ở triển lãm “Giũa: Phong Sắc”

VHO - Chuỗi sự kiện “Giũa: Phong Sắc” được tổ chức bởi Dragon Sigma - studio sơn mài cho người không chuyên do họa sĩ Phạm Khắc Thắng sáng lập. Hoạt động chính của sự kiện là Triển lãm tranh sơn mài GIŨA: Phong Sắc đã khai mạc sáng 3.3.2024 và kéo dài tới hết ngày 10.3.2024 tại MAI Gallery (113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những hình ảnh "Mẹ yêu con" đầy cảm xúc

VHO - Hướng tới kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910- 8.3.2024) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, ngày 1.3.2024, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức lễ khai mạc và trao tặng bộ ảnh triển lãm “Mẹ yêu con” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Xuân Hà Nội lộng lẫy với 3D mapping

VHO - Chiều 26.1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, lễ khai mạc triển lãm Xuân Hà Nội đã diễn ra nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2024), hướng tới chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Đồ họa kỹ thuật số, mapping trong triển lãm "Xuân Hà Nội"

VHO - Ngày 26.1.2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra lễ khai mạc triển lãm Xuân Hà Nội, nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2024), hướng tới chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô.

Mỹ thuật Việt đối thoại sống động cùng tranh khắc gỗ Nhật Bản

VHO - Ngày 23.1, triển lãm “Đối thoại với tranh khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e” do nhóm nghệ sĩ thuộc dự án “Từ truyền thống đến truyền thống” thực hiện, với sự hỗ trợ của Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Quỹ Văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation) đã khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội)

30 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh "Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ"

VHO - Sau 4 tháng phát động, 839 tác phẩm của 494 tác giả từ 55 tỉnh, thành phố đã gửi tham dự Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ lần thứ I - năm 2023. 100 tác phẩm đã được chấm chọn vào vòng Chung khảo, trong đó 30 tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng chính thức.

12345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top