Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Cần “bà đỡ ” cho mỹ thuật Việt Cần “bà đỡ ” cho mỹ thuật Việt

Cần “bà đỡ ” cho mỹ thuật Việt

7443

VHO- “Thực tế hoạt động “giám tuyển” ở Việt Nam còn nhiều khó khăn khi chưa được nhìn nhận đúng mức, trong khi vai trò của đội ngũ này phải được coi là “bà đỡ”, “tổng công trình sư” cho ngành mỹ thuật”, đó là nhận định chung của các chuyên gia tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giám tuyển mỹ thuật Việt Nam” vừa diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Một Hà Nội “lạ thường” của nhiếp ảnh gia người Bỉ Một Hà Nội “lạ thường” của nhiếp ảnh gia người Bỉ

Một Hà Nội “lạ thường” của nhiếp ảnh gia người Bỉ

0 8215

VHO-  “Hà Nội đang thay da đổi thịt. Vậy cái hồn của thành phố thì sao?” là băn khoăn của nhiếp ảnh gia Wouter Vanhees (Bỉ) trước sự thay đổi nhanh chóng của một đô thị đang phát triển.


Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020: Chứa đựng những “phi thường” về cuộc sống

VHO- Lần đầu tiên, thể loại Ảnh ý tưởng được đưa vào Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020. Các tác phẩm được trưng bày và trao giải thưởng ở thể loại này đã có những tìm tòi, sáng tạo, những thể nghiệm mới, những ý tưởng độc đáo; qua đó phản ánh hơi thở của cuộc sống đương đại, những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng về cuộc sống và nhiều nội dung hướng đến các giá trị chân, thiện,...

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam lần đầu tiên có nữ Chủ tịch

VHO- Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) vừa diễn ra tại Hà Nội đã bầu BCH gồm 13 thành viên. Bà Trần Thị Thu Đông, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) được bầu làm Chủ tịch Hội, trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của hội này.

Tiếp tục cảnh báo vấn nạn đưa tranh giả lên sàn đấu giá: Do cẩu thả hay bất chấp?

VHO- Vấn nạn xâm phạm bản quyền mỹ thuật lại tiếp tục nóng lên khi người nhà của các họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Khang, Nguyễn Trọng Hợp vừa lên tiếng về những bức tranh mạo danh “suýt” được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến vào ngày 10.10, do PI Auction House phối hợp với nhà đấu giá Drouot (Pháp) tổ chức.

Phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Làm gì để khách đến với mình?

VHO- “Sau gần 55 năm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã chứng minh được dòng chảy nghệ thuật hiện hữu trong lịch sử hình thành và phát triển của nền mỹ thuật Việt. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị di sản mỹ thuật thời gian qua vẫn bộc lộ hạn chế, chưa thực sự đáp ứng, thỏa mãn yêu cầu của công chúng…”, TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng đã chia sẻ tại Hội thảo khoa học...

Tìm bản chất nghệ thuật trong thiên nhiên

VHO- Ghi chép những khoảnh khắc thăng hoa của nhạc, xiếc bằng ngôn ngữ hội họa; tạo sự giao thoa trong tinh thần và tính thẩm mỹ qua những bản nhạc được tạo nên từ nhạc cụ làm bằng chất liệu thiên nhiên... là cách mà các thành viên nhóm Đàn Đó đem nghệ thuật đương đại tiếp cận với công chúng.

Cuộc chiến không tiếng súng mang tên “Tinh thần Việt”

VHO- “Nguyễn Á đã chép lại lịch sử hành trình chống đại dịch Covid-19 một cách kiên cường của Việt Nam bằng hình ảnh. Thật đáng khâm phục khi với ống kính sắc sảo của mình, anh đã lao vào những điểm nóng để ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc hành trình mang tên “Tinh thần Việt”…”.

Bảo tàng ảo:  Buộc phải chuyển mình trước công nghệ

VHO- Chưa bao giờ hệ thống bảo tàng ở nước ta lại rơi vào tình cảnh yên ắng đến như vậy, khi liên tục có những đợt sóng dịch Covid-19 ập đến, bủa vây. Cũng trong bối cảnh đó, công chúng bước đầu nhìn thấy những “cựa quậy”, chuyển mình của số ít bảo tàng tìm mọi cách đưa tư liệu, hiện vật đến gần với người xem.

Nghị lực phi thường ở những “trường học sau song sắt”

VHO- Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 75 năm ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam (5.9.1945 - 5.9.2020); 75 năm ngày Bình dân học vụ (8.9.1945 - 8.9.2020), tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) sẽ khai mạc trưng bày mang tên Chắp cánh ước mơ, vào ngày 28.8.

Bắt đầu3456789101112Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top