Tạm hoãn tổ chức “Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7”

VHO – Sáng 24.2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt. Một trong những nội dung chính được ông Tsutomu Takebe đưa ra tại buổi làm việc là việc tạm hoãn tổ chức Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7.

Theo ông Tsutomu Takebe, dự kiến lễ hội được diễn ra vào ngày 22 và 23.2 nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự kiện đã được tạm hoãn. Dù rất lấy làm tiếc nhưng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật -  Việt cũng nêu rõ lễ hội chỉ tạm hoãn chứ không dừng hẳn. Đồng thời, ông cũng khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực phối hợp với phía Việt Nam nhằm đưa lễ hội trở lại với quy mô lớn hơn so với dự kiến vào thời điểm thích hợp. Liên quan đến dịch Covid-19, ông Tsutomu Takebe bày tỏ ngưỡng mộ và đánh giá cao những nỗ lực từ Chính phủ Việt Nam trong dập dịch. Ông cũng hy vọng với những hành động quyết liệt, ngành Du lịch Việt Nam sẽ sớm hồi phục và tăng trưởng mạnh trở lại sau dịch.

Tạm hoãn tổ chức “Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7” - Anh 1

Hai bên đều bày tỏ lấy làm tiếc khi Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7 phải tạm hoãn trước tình hình khó lường của dịch bệnh

Trong hợp tác VHTTDL, ngài Tsutomu Takebe cho rằng mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp và hy vọng trong thời gian tới, Bộ VHTTDL tiếp tục dành sự giúp đỡ đặc biệt nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước; nỗ lực vì sự phát triển chung của toàn ngành. Cũng tại buổi tiếp, đại diện các đơn vị từ phía Nhật Bản đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vì đã dành thời gian tham dự và góp phần tạo nên thành công của Lễ hội Việt Nam tại Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) và mong muốn Bộ VHTTDL tiếp tục dành sự quan tâm đến lễ hội này.

Tạm hoãn tổ chức “Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7” - Anh 2

Việt Nam - Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL

Nhất trí với những trao đổi của ngài Tsutomu Takebe, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ tiếc nuối khi Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7 không được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, Bộ trưởng hoàn toàn đồng ý với việc tạm hoãn tổ chức lễ hội nhằm tập trung toàn lực khống chế dịch cũng như đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Về kế hoạch tổ chức lại, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hoan nghênh đề xuất từ phía Nhật Bản trong việc chuẩn bị lễ hội với quy mô lớn hơn.

Cảm ơn những tình cảm và đóng góp tích cực của Cố vấn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, việc Liên minh liên tục có những chuyến làm việc tại Việt Nam đã thể hiện mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực VHTTDL giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch đã và đang được tích cực triển khai thực hiện.

Tạm hoãn tổ chức “Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 7” - Anh 3

Về việc ngành du lịch hai nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã bày tỏ sự chia sẻ những khó khăn ở thời điểm hiện tại mà ngành đang gặp phải. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp, tạo sự sôi động trở lại cho thị trường du lịch giữa hai nước.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc