Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

VH- Danh sách 25 người đẹp được công bố vào Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sau đêm chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra tối 22.7 tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ ) đã khép lại một đêm thi đặc biệt cảm xúc.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 1

Cảm xúc không chỉ bởi những màn trình diễn hấp dẫn, quyến rũ và đầy nóng bỏng của 38 người đẹp mà còn bởi thời tiết đã chiều lòng người khi trao tặng đêm thi một bầu không khí dễ chịu đến hoàn hảo. Trời không mưa, điều lo lắng nhất của BTC cuộc thi đã không xảy ra. Cửa Lò ghi dấu ấn một đêm thi mãn nhãn, sôi động và nhiều màu sắc.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 2

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 3

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 4

Đêm chung khảo  mở màn với một tiết mục mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh “Cây trúc xinh” và “Tát nước đầu đình” do ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm thể hiện. 38 thí sinh xuất hiện trong trang phục yếm trắng của NTK Brian Võ, tay cầm nhành hoa sen tựa như những thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 5

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 6

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 7

           

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 8

Phần trình diễn mượt mà, duyên dáng của 38 bóng hồng với chiếc áo dài truyền thống sau đó cũng đã hút hồn hàng ngàn khán giả trong đêm nhiều dấu ấn của Cửa Lò. Những bước đi uyển chuyển, thần sắc rạng ngời của các thí sinh đã thu hút khán giả ngay từ những phần trình diễn đầu tiên.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 9

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 10

Vẻ đẹp nguyên sơ, gần gũi với hình ảnh cây đa, giếng nước, cánh cò, được NTK Lan Hương chọn thành những họa tiết chính bộ sưu tập áo dài mang tên “Nét son”. Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người con gái, mà còn góp phần lưu giữ và giới thiệu nét văn hóa dân gian xưa. Đó là thông điệp mà NTK cùng các thí sinh muốn gửi gắm trong phần thi này.

Cũng với tà áo dài, 38 thí sinh đã cùng không gian nghệ thuật độc đáo giữa đất trời và biển cả, kết hợp với phần trình diễn của Dương Hoàng Yến trong ca khúc “Mái đình làng biển” đã gợi lên hình ảnh thi vị, cũng như tôn vinh giá trị dân gian Bắc Bộ.

Sau những cảm xúc mượt mà của phần thi trong trang phục áo dài, 38 thí sinh tiếp tục xuất hiện cực kỳ nóng bỏng trong phần đồng diễn áo tắm trên nền nhạc remix bài “Cò lả”. Đây luôn là phần thi hấp dẫn và được đông đảo khán giả mong chờ nhất, cũng là phần thi mà các thí sinh có thể phô diễn tối đa lợi thế hình thể và nét đẹp gợi cảm của mình. Năm nay, dàn thí sinh phía Bắc chất lượng khá đồng đều không chỉ về chỉ số hìnthể mà cả về kĩ năng trình diễn và phong thái tự tin.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 11

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 12

Sự thể hiện xuất sắc trong phần đồng diễn áo tắm của 38 thí sinh đã không chỉ khiến khán giả ngẩn ngơ mà còn “làm khó” Ban giám khảo trong việc lựa chọn những ứng viên xuất sắc bước vào Chung kết toàn quốc.

 Góp phần thăng hoa cho phần trình diễn áo tắm của thí sinh là ca khúc Cò lả do Yan Bi và Yến Lê trình bày. “Cò lả” với bản phối hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên âm hưởng dân gian, tiếng đàn tranh, violon được lồng vào nền nhạc remix một cách khéo léo tạo nên 1 tiết mục đầy nghệ thuật mà vẫn không mất đi tinh thần mộc mạc của ca khúc.

Sau hai phần thi áo dài và bikini, màn biểu diễn trang phục dạ hội của 38 người đẹp cũng khiến hàng ngàn khán giả tại Nghệ An cũng như khán giả cả nước ngẩn ngơ.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 13

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 14

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 15

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 16

Đi cùng các thí sinh phía Bắc trong các màn tập luyện catwalk và nhiều hoạt động đồng hành giàu ý nghĩa, trong đêm chung khảo, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ sự xúc động của một đương kim hoa hậu, cũng là giám khảo của đêm chung khảo. Đỗ Mỹ Linh cho rằng đêm thi đã thành công ngoài trông đợi. Trong những ngày mưa gió vừa qua tại Cửa Lò, Mỹ Linh đã chứng kiến các thí sinh vất vả, nỗ lực tập luyện để cùng mang tới một đêm chung khảo giàu sắc màu và cảm xúc.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 17

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 18

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 19

Những màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Evis Phương... cũng để lại trong đêm chung khảo những điểm nhấn đẹp.

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 20

Lộ diện 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Anh 21

Khép lại đêm thi, BGK chính thức công bố Top 25 người đẹp tiếp tục bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

 ​Danh sách 25 thí sinh lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 bao gồm:

1. Nguyễn Thị Thu Tâm, SBD 378, sinh năm 2000, Tp. HCM

2. Chu Thị Minh Trang, SBD 018, sinh năm 1993, Hải Phòng

3. Phạm Ngọc Hà My, SBD 127, sinh năm 1996, Hà Nội

4. Pham Cẩm Nhi, SBD 077, sinh năm 2000, Đà Nẵng

5. Vũ Thị Thanh Thanh, SBD 245, sinh năm 1997, Phú Thọ

6. Lê Thanh Tú, SBD 146, sinh năm1996, Hà Nội

7. Nguyễn Thị Khánh Linh, SBD 088, sinh năm 1997, Hà Nội

8. Bùi Thị Yến Nhi, SBD 096, sinh năm 1997, Đồng Tháp

9. Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 392, sinh năm 1994, Hà Nội

10. Phạm Ngọc Linh, SBD 569, sinh năm 1995, Hà Nội

11. Hà Thanh Vân, SBD 356, sinh năm 1993, Cao Bằng

12. Trần Ngọc Lâm, SBD 548, sinh năm 1996, Yên Bái

13. Bùi Phương Nga, SBD 486, sinh năm 1998, Hà Nội

14. Đặng Thị Trúc Mai, SBD 295, sinh năm 1998, Bến Tre

15. Phạm Thị Minh Châu, SBD 335, sinh năm 1996, Hải Phòng

16. Phạm Thị Luyến, SBD 202, sinh năm 1995, Quảng Ninh

17. Vũ Hương Giang, SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng

18. Nguyễn Phương Anh, SBD 118, sinh năm 1999, Quảng Ninh

19. Lại Quỳnh Giang, SBD 278, sinh năm 1996, Hà Nội

20. Hoàng Thị Bích Ngọc, SBD 232, sinh năm 1999, Phú Thọ

21. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội

22. Nguyễn Hoàng Bảo Châu , SBD 169, sinh năm 2000, Hà Nội

23. Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD 069, sinh năm 1996, Nghệ An

24. Trần Thị Ngọc Bích, SBD 008, sinh năm 1999, Hà Tĩnh

25. Trần Tiểu Vy, SBD 138, sinh năm 2000, Quảng Nam

 ​Ấn tượng với concept Mộc

Đêm chung khảo cũng để lại nhiều cảm xúc với một chủ đề nên thơ được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam  sáng tạo với nhiều tâm huyết: “Mộc”. Đây là concept nhằm nối dài những âm hưởng tuyệt vời  sau thành công của đêm Chung khảo phía Nam với chủ đề “Hương”.

“Mộc, trong suy nghĩ của tôi là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống bao đời nay của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Đó  là những cây đa, giếng nước, cổng làng,…Tôi sẽ vận dụng những chất liệu dân gian đó dưới một góc nhìn khác, vừa giữ lại những giá trị xưa cũ nhưng sẽ cách tân hiện đại hơn, mang hơi thở của nhịp sống hôm nay…”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Những chiếc đơm, đó bằng tre, nứa và cả sân khấu “Mộc” đã hiện lên với đầy sự thi vị, nồng nàn. Một đêm trình diễn mãn nhãn về thanh và sắc đã để lại những dấu ấn khó phai  với hàng ngàn người dân Cửa Lò và du khách.

Sân khấu “Mộc” được thiết kế mang đến cảm giác hoành tráng nhưng rất gần gũi. Để hoàn thành sân khấu này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã sử dụng đến 2000m led matrix để tạo hiệu ứng cho từng tiết mục trở nên sinh động và hấp dẫn. Ngoài ra, anh cũng đã sử dụng hình ảnh của những chiếc đơm, đó, một ngư cụ quen thuộc của người dân đồng bằng Bắc Bộ làm cảnh trí cho sân khấu.

Phương Anh

 

 

 

Ý kiến bạn đọc