BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh

VHO- Ngày 15.10, BTC Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 và top 36 thí sinh của Vòng Chung kết cuộc thi đã trao tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh.

BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh - Anh 1

Đây là phiên bản từ trống đồng Ngọc Lũ (bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử quốc gia), chất liệu đồng đỏ, mạ vàng, được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, do NNƯT Thiều Quang Tùng (Đông Sơn, Thanh Hóa) thực hiện. Thân trống khắc logo của cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 và hình ảnh vương miện của cuộc thi.

Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Tỉnh Thanh Hóa Hồ Quang Sơn cho biết, phiên bản trống đồng này là mẫu hình của 100 trống đồng đã xuất hiện trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trống đồng không chỉ là một biểu tượng của văn hóa Việt mà còn nhắc nhở chúng ta về cội nguồn đấu tranh, gìn giữ độc lập chủ quyền của đất nước.

BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh - Anh 2

Lễ trao tặng Trống đồng 

Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ niềm vui khi đón nhận hiện vật của cuộc thi, đồng thời gửi lời chúc đến BTC chương trình, top 36 thi sinh sẽ có hành trình chung kết thành công rực rỡ.

Sau buổi lễ trao tặng trống đồng, BTC và các thí sinh đã đi tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử, biển đảo của vùng đất. Từ những kiến thức có được sau chuyến đi, các thí sinh sẽ có thêm những cảm nhận, hiểu biết về biển đảo cũng như về mảnh đất con người, văn hóa Quảng Ninh để hoàn thiện phần dự thi thuyết trình của mình về Quảng Ninh trong vòng chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam.

BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh - Anh 3

Trước đó, top 36 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 đã có mặt tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh để thực hiện chuỗi hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển đảo.

Thời gian trải nghiệm trên đảo, BTC cùng các thí sinh đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cô Tô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đảo Cô Tô. Gửi tặng quốc kỳ cho lãnh đạo và người dân trên huyện đảo, tham dự lễ thượng cờ trên huyện đảo. Chung tay dọn sạch vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển tình yêu, góp phần làm sạch môi trường. Đây cũng chính là hoạt động hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường biển đảo mà cuộc thi hướng tới.

BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh - Anh 4

Bên cạnh đó, đoàn đã trồng hơn 50 cây Tùng Cô Tô tại Khuôn viên nhà thờ Bác Hồ trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt.
Thực tế trải nghiệm này sẽ giúp các thí sinh Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022 có thêm nhiều kiến thức bổ ích, vun đắp tình yêu với hòn đảo tiền tiêu, phên dậu vùng Đông bắc của Tổ quốc.
Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh du lịch, biển đảo quê hương, là hoạt động thiết thực đóng góp cho việc bảo vệ và quảng bá hình ảnh biển đảo tươi đẹp, nhiều tiềm năng của quốc gia.

BTC Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng trống đồng cho Bảo tàng Quảng Ninh - Anh 5

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, Á hậu 1 hoa hậu Biển Đảo Việt Nam, Á hậu 2 hoa hậu Biển Đảo Việt Nam và các giải phụ: Người đẹp có làn da đẹp, Người đẹp có mái tóc đẹp, Người đẹp dạ hội, người đẹp Ảnh, Người đẹp truyền thông, Người đẹp Áo dài Việt Nam, Người đẹp Tài năng, người đẹp Du lịch, Người đẹp hình thể… 
Mỗi người đẹp sẽ là một đại sứ trong việc bảo vệ môi trường biển đảo và truyền tải thông điệp tới tất cả người dân trên cả nước cùng chung tay vì biển đảo quê hương.
Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra vòng chung kết toàn quốc từ ngày 11 -22.10.2022 tại Quảng Ninh. Đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22.10.2022 tại Sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

THẢO PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc