Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

28 Tháng Ba 2024

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022

Chủ Nhật 25/09/2022 | 23:59 GMT+7

VHO - Tối 25.9, Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Rạp Đại Nam, Hà Nội. Đây là sân chơi nghệ thuật định kỳ được tổ chức bởi Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thuý Mùi và quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly tặng hoa Hội đồng nghệ thuật Liên hoan

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định: Tiếp nối thành công từ bốn lần tổ chức trước (năm 2014, 2016, 2018, 2020), Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022 tiếp tục là hoạt động nghề nghiệp có tính sự kiện, là cuộc hội tụ của các đơn vị nghệ thuật sân khấu nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đoàn nghệ thuật, qua đó không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng sự mong mỏi của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển. 

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, mang đến 13 tác phẩm sân khấu ở nhiều thể loại như kịch nói, chèo, cải lương, xiếc..., bao gồm các vở: Trung trinh liệt nữ (Nhà hát Chèo Hà Nội); Sóng dựng Lô Giang (Nhà hát Chèo Quân đội); Trời Nam (Nhà hát Cải lương Hà Nội); Bất tử với Thăng Long (Nhà hát Cải lương Việt Nam); Mưa đỏ (Nhà hát Kịch nói Quân đội); Đêm trước ngày hoàng đạo (Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt); Án tình (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh); Câu hát tìm nhau (Sân khấu Sen Việt); Hoa cúc nhà trời (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội); Hà Nội thành phố của những giấc mơ (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội); Vương quyền-Vụ án Tống Thị Quyên (Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long-Hội Sân khấu Hà Nội); Huyền tích Chùa Một Cột (Sân khấu Lệ Ngọc); Thúy Kiều-Một kiếp đoạn trường (Nhà hát Kịch Hà Nội).

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thuý Mùi phát biểu tại Lễ khai mạc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, các tác phẩm tham dự liên hoan đều được thẩm định về mặt nội dung nghệ thuật và là những vở diễn được đầu tư chăm chút ở mức độ cao. Anh chị em nghệ sĩ rất trông đợi vào cuộc hội tụ nghề nghiệp này, bởi đây là một sân chơi lớn, đòi hỏi chất lượng nghệ thuật cao cả về nội dung và nghệ thuật. Ban tổ chức hy vọng và tin tưởng thế hệ nghệ sỹ trẻ sẽ chứng tỏ sức thanh xuân của mình trong nghệ thuật và mong muốn khán giả Thủ đô sẽ ủng hộ các đêm diễn, đặc biệt là mong kéo được khán giả trẻ đến với sân khấu.

Rạp Đại Nam chật kín khán giả và những người làm nghệ thuật sân khấu

Ngay sau Lễ khai mạc, Nhà hát Chèo Hà Nội mở màn Liên hoan bằng vở Trung trinh liệt nữ. Nội dung vở diễn là câu chuyện về công chúa An Tư thời nhà Trần với cuộc hôn nhân mang tính trọng đại vì đất nước. Khi Thoát Hoan dẫn quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ 2, trước thế giặc hung hãn, triều đình nhà Trần tìm kế hoãn binh để củng cố lực lượng, đã gả công chúa An Tư cho Thoát Hoan. Từ trong lòng quân giặc, An Tư công chúa đã bí mật gửi tin tức về tình hình quân Nguyên cho nhà Trần biết để tìm cách phản kích. Khi nhà Trần phản công mạnh mẽ, An Tư công chúa đã biến mình thành ngọn lửa sống để dẫn đường cho quân nhà Trần biết chỗ ở của Thoát Hoan mà đến tấn công, khiến cho Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng về nước. Sự hy sinh quên mình của An Tư công chúa đã góp phần không nhỏ trong cuộc kháng chiến Mông - Nguyên thắng lợi lần thứ 2 đầy vẻ vang trong lịch sử nhà Trần…Vở diễn được đạo diễn, NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng dựa trên kịch bản của tác giả Trần Hồng Vân, được chuyển thể chèo bởi tác giả Mai Văn Sinh. Trung trinh liệt nữ là một vở chèo khai thác đề tài lịch sử hay, hấp dẫn khán giả. Qua tác phẩm, lớp diễn viên của Nhà hát Chèo Hà Nội đã thể hiện tài năng cũng như bản lĩnh vững vàng trong phong cách diễn chuẩn mực, cân bằng giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại. 

Vở chèo Trung trinh liệt nữ của Nhà hát Chèo Hà Nội đã tạo ấn tượng tốt với khán giả và đồng nghiệp

Liên hoan sân khấu Thủ đô mở cửa miễn phí cho công chúng tại nhiều địa điểm sân khấu quen thuộc trên địa bàn Hà Nội như Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng); Nhà hát Chèo Quân đội (số 45, ngõ 126 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm); Nhà hát Quân đội (130 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy); Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm); Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa). Lễ tổng kết trao giải, bế mạc Liên hoan diễn ra tối 210 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội.

THUÝ HIỀN; ảnh: QUANG TẤN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top