Chính thức khởi động Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 giữa ồn ào tên gọi

VHO - Chiều 7.6, Công ty Sen Vàng và Sen Vang Entertainment chính thức công bố khởi động và tuyển sinh cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trả lời báo chí về động thái liên quan đến việc tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, bà Phạm Kim Dung, Trưởng BTC Miss Grand Vietnam cho biết, BTC sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ được tên gọi của cuộc thi, bao gồm cả việc khởi kiện.

Chính thức khởi động Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 giữa ồn ào tên gọi - Anh 1

Bà Phạm Kim Dung trả lời tại buổi họp báo khởi động cuộc thi

Chương trình công bố khởi động cuộc thi mùa 1 năm 2022 có sự xuất hiện của nhiều người đẹp là đại diện đến từ Miss Grand Vietnam những năm gần đây cùng dàn Top 10 Miss Grand Thailand 2022 và BTC Miss Grand International gồm Chủ tịch Nawat và Phó Chủ tịch Teresa. 

Bà Phạm Kim Dung cho biết, cuộc thi Miss Grand Vietnam sẽ bám sát với format quốc tế nhằm tìm ra cô gái hội đủ những tiêu chí để trở thành Miss Grand Vietnam 2022 và sẵn sàng mang chiếc vương miện quốc tế tiếp theo về cho đất nước. Dàn Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2022 gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo; Hoa hậu Thủy Tiên; ca sĩ - Á hậu LONA Kiều Loan; siêu mẫu Minh Tú; NTK Đỗ Long, siêu mẫu Anh Thư; diễn viên Minh Tiệp và Nicholas Phạm - Giám khảo danh dự. 

Chính thức khởi động Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 giữa ồn ào tên gọi - Anh 2

Ban giám khảo cuộc thi

Theo BTC, vòng sơ khảo tại hai khu vực miền Nam và miền Bắc sẽ diễn ra vào cuối tháng 8; vòng chung kết từ ngày 5-25.9 với nhiều phần thi: Người đẹp Biển, Quốc phục, Bán kết, Chung kết... Miss Grand Vietnam 2022 không chỉ có Hoa hậu mà 4 Á hậu cũng sẽ được trao vương miện cùng các danh vị. Giải thưởng ngôi vị Hoa hậu trị giá 400 triệu đồng...

Trước đó, giữa Công ty Sen Vàng (đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam) và Công ty Minh Khang tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Trả lời báo chí liên quan vấn đề này, bà Phạm Kim Dung cho biết: “Sự việc ồn ào này kéo dài nhiều ngày qua, hiện chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức cuộc thi, từ việc ủy quyền của nước ngoài cho đến các cơ quan tại Việt Nam, cho nên đương nhiên chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để có thể bảo vệ cho chúng tôi, bao gồm cả việc khởi kiện”.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc