Học viện Múa Việt Nam báo cáo chương trình tham gia Cuộc thi Ballet quốc tế tại Nga

VHO-Theo Quyết định về việc cử đoàn công tác ra nước ngoài của Bộ VHTTDL, sáng 31.5. Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức báo cáo chương trình sẽ tham gia Cuộc thi Ballet tại Moscow, Liên bang Nga.

Học viện Múa Việt Nam báo cáo chương trình tham gia Cuộc thi Ballet quốc tế tại Nga - Anh 1

Ban giám hiệu Học viện Múa Việt Nam cùng giảng viên Đào Phương Duy và học sinh Trần Gia Huy tại Lễ báo cáo chương trình

Cuộc thi Ballet tại Moscow, Liên bang Nga tổ chức từ 2.6 đến 11.6. Đoàn Việt Nam tham dự gồm có ông Đào Phương Duy, giảng viên khoa Biên đạo và Huấn luyện múa Đào Phương Duy làm trưởng đoàn, học sinh Trần Gia Huy (học sinh năm thứ 5 khóa 41, hệ 6 năm ngành Nghệ thuật biểu diễn, Học viện Múa Việt Nam) là thí sinh dự thi.

Tại lễ báo cáo chương trình dự thi, học sinh Trần Gia Huy đã thực hiện các tiết mục trong chương trình dự thi với  các bài múa biến tấu cổ điển và đương đại. Có những tiết mục dự thi chỉ là 1 bài múa biến tấu cổ điển trong vài chục giây nhưng học sinh Trần Gia Huy đã thể hiện rất tốt về nghệ thuật biểu diễn cũng như đảm bảo độ điêu luyện về kỹ thuật.

Học viện Múa Việt Nam báo cáo chương trình tham gia Cuộc thi Ballet quốc tế tại Nga - Anh 2

Học viện Múa Việt Nam báo cáo chương trình tham gia Cuộc thi Ballet quốc tế tại Nga - Anh 3

Học sinh Trần Gia Huy biểu diễn chương trình sẽ tham gia dự thi Cuộc thi Ballet tại Moscow, Liên bang Nga

Phát biểu tại Lễ báo cáo chương trình,  TS, NSƯT Trần Văn Hải, quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đã cho biết, đây là lần đầu tiên Học viện Múa Việt Nam được lựa chọn và tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Đây là vinh dự của Học viện nói riêng cũng như nền nghệ thuật múa nước nhà nói chung, việc dự thi là cơ hội quảng bá hình ảnh của Học viện Múa Việt Nam với bạn bè thế giới và các quốc gia trong khu vực, là cơ hội động lực để các học sinh múa noi gương, phấn đấu. Được biết thầy Đào Phương Duy và học sinh Trần Gia Huy chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho các tiết mục dự thi. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm  chương trình dự thi của Việt Nam đã được phía bạn lựa chọn mời.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc