Nhạc sĩ Văn Dung, tác giả “Những bông hoa trong vườn Bác” qua đời

VHO- Nhạc sĩ Lân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội thông tin đến Báo Văn Hóa cho biết, nhạc sĩ Văn Dung, tác giả ca khúc “Những bông hoa trong vườn Bác” đã qua đời lúc 20h23’ ngày 8.3 tại Hà Nội. Hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Văn Dung, tác giả “Những bông hoa trong vườn Bác” qua đời - Anh 1

Nhạc sĩ Văn Dung qua đời ở tuổi 83 (Ảnh: HANHN)

Nhạc sĩ Văn Dung sinh ngày 15.1.1936, quê ở Hà Nội. Ông là nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Văn Dung là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng: Giải phóng quân ta ra đi (1965), Tiến về Khe Sanh (1968), Đường Trường Sơn xe anh qua, Bài ca Đường 9 chiến thắng (1971), Những bông hoa trong vườn Bác, Mùa xuân cho em, Mùa hè khát vọng, Vì một hành tinh xanh...

Đặc biệt, ca khúc Những bông hoa trong vườn Bác đã thể hiện tình cảm sâu đậm của người Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Đây được coi là một trong những nhạc phẩm hay nhất về Bác, in đậm những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Với những đóng góp cho đời sống âm nhạc, nhạc sĩ Văn Dung đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, người từng làm việc nhiều năm tại Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét về đồng nghiệp Văn Dung: "Là một người làm công tác báo chí, anh Dung đi rất nhiều nơi. Mỗi nơi để lại cho anh ấy những cảm xúc rất tươi mới. Với thiếu nhi anh cũng có bài, với thanh niên anh cũng có bài nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng".

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc