“Nữ hoàng livestream” của Trung Quốc bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế

VHO- Ngày 20.12, “nữ hoàng livestream” nổi tiếng của Trung Quốc Vi Á đã bị Cục thuế thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) xử phạt vì tội trốn thuế. Số tiền bị phạt lên tới 1,341 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.800 tỷ đồng). Con số này cao hơn nhiều so với án phạt mà các sao như Phạm Băng Băng hay Trịnh Sảng từng chịu phạt vì tội danh tương tự.

“Nữ hoàng livestream” của Trung Quốc bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế - Anh 1

“Nữ hoàng livestream” của Trung Quốc Vy Á nhận án phạt kỷ lục vì trốn thuế (Ảnh: Sina)

Theo Tân Hoa Xã, Cục thuế thành phố Hàng Châu đã phát hiện Vi Á có hành vi gian dối trong quá trình khai báo, nộp thuế. Cụ thể từ năm 2019 đến năm 2020, người đẹp trốn thuế hơn 643 triệu nhân dân tệ (2.300 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt Vi Á 1,341 tỷ nhân dân tệ bao gồm tiền truy thu thuế, phí nộp chậm và tiền phạt. Ngay sau khi án phạt được đưa ra, loạt tài khoản livestream của Vy Á cũng biến mất trên các nền tảng. Giới chuyên gia Trung Quốc cùng người dùng mạng xã hội cho biết, rất có thể Vy Á sẽ bị tẩy chay và khó có thể trở lại công việc cũ.

“Nữ hoàng livestream” sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Hãng tin Reuters trích dẫnchia sẻ của Vy Á: “Tôi rất xin lỗi vì hành vi phạm tội của mình liên quan đến quy định về thuế. Tôi hoàn toàn chấp nhận và sẽ thi hành án phạt từ Cục Thuế”.

Vy Á được biết đến với biệt danh “nữ hoàng livestream” và lọt top 500 tỉ phú của Trung Quốc. Trước khi nổi tiếng, từ một chủ cửa hàng quần áo nhỏ, Vy Á phát triển công việc kinh doanh online và đạt được mức doanh thu lên tới 30 triệu nhân dân tệ (107 tỷ đồng). Cô còn nổi tiếng vì khả năng “bán bất kỳ thứ gì” qua livestream, thậm chí là cả tên lửa. Hồi tháng 4.2020, Vy Á gây sốt mạng xã hội khi bán một quả tên lửa vũ trụ thương mại sản xuất ở thành phố Vũ Hàn với giá 5,6 triệu USD.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

Ý kiến bạn đọc