Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

VHO - Cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức đã nhận được trên 81.000 tác phẩm dự thi. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cung bậc cảm xúc với đa dạng sắc màu của các em nhỏ từ mọi miền đất nước. Mỗi bức tranh mà các em gửi về cho chương trình sẽ đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 1

Tác phẩm Hoạt động chăm sóc thiếu nhi trong vùng giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 của Biện Thanh Giang, lớp 4/1, Trường Tiểu học-THCS Nguyễn Trung Trực, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Theo Ban Tổ chức, tính đến tuần thứ sáu (ngày 3.8.2021), cuộc thi đã nhận được 81.098 tác phẩm dự thi của các em thiếu nhi, trong đó 6 tỉnh, TP có số lượng tác phẩm tranh vẽ dự thi nhiều nhất là Hà Nội (7.852 tác phẩm), An Giang (2.993 tác phẩm), Hải Phòng (2.190 tác phẩm), Quảng Bình (2.168 tác phẩm), Hà Tĩnh (1.345 tác phẩm), Bắc Ninh (1.300 tác phẩm). Số tác phẩm dự thi liên tục tăng, tính đến hết ngày 6.8, Hà Nội có trên 8.000 tác phẩm dự thi, An Giang có gần 3.400 tác phẩm, Hải Phòng Trên 2.200 tác phẩm… Cuộc thi phát động từ ngày 22.6 và sẽ diễn ra đến ngày 10.8.2021. 
Từ số tác phẩm gửi đến, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với đơn vị liên quan đóng góp ủng hộ đợt 1 với số tiền 110 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Nguồn kinh phí này do Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tài trợ dựa trên tổng số tranh vẽ tham gia cuộc thi và đóng góp của các em thiếu nhi.
Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm của cuộc thi

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 2

Tác phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh, của Lương Ngọc Thảo Linh, lớp 4/1, Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh 1, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 3

Chợ 0 đồng của Hoàng Thiên Ân, lớp 3/3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 4

Thiếu nhi Việt Nam chung tay đẩy lùi Covid, Nguyễn Thái Huyền Anh, Lớp 2C, Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 5

Thanh niên xung kích tuyến đầu phòng chống đại dịch, Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 5/2, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 6

Tác phẩm Đoàn kết để đánh tan Covid, của Vũ Hà Thủy, lớp 5H9, Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 7

Chuyến bay nghĩa tình, Lê Võ Việt Hoàng, lớp 1/2, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 8

Vì một Việt Nam khoẻ mạnh, Nguyễn Ngọc Diệp, lớp 4A5, Trường Tiểu học Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 9

Tiếp tế lương thực khu phong tỏa, Trần Phương Nghi, lớp 4/1, Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 1, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 10

Cả nước hướng về miền Nam, Nguyễn Thế Vinh, lớp 6/1, Trường THCS Xuân Diệu, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 11

Tác phẩm Việt Nam chiến thắng đại dịch, Dương Ngọc Bảo Long, lớp 7/12, Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.HCM

Chiêm ngưỡng tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Anh 12

Tác phẩm Ở nhà chống dịch vẽ tranh ủng hộ quỹ vắc xin, Trần Lê Hồng Uyên, lớp 7A4, Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi từ 6-15 tuổi (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập trong cả nước. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa dành cho các em trong thời gian nghỉ hè nhưng phải ở nhà để phòng, chống dịch. Cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với đất nước; động viên, cổ vũ và ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân của các em đối với các lực lượng xã hội đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đem lại bình yên cho xã hội; hướng dẫn các em biết giữ gìn vệ sinh, có trách nhiệm cùng gia đình, cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc