Hoa hậu Hoàn vũ: Những ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’ ấm áp nghĩa tình

VHO- Gần 6.000 phần quà (trung bình 10kg/phần quà) đã tới tay các hộ gia đình, các cá nhân, bếp ăn từ thiện, các mái ấm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Hoàn vũ: Những ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’ ấm áp nghĩa tình - Anh 1

Những ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’ ấm áp nghĩa tình

Với sứ mệnh lan tỏa yêu thương, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chiến dịch gây quỹ “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” - một hoạt động nằm trong dự án “10 tấn thực phẩm 0 đồng" nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30.7, toàn bộ số thực phẩm đã được đội ngũ tình nguyện viên gồm các đại sứ chương trình là Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hỗ trợ phân chia thực phẩm thành các phần và đi trao tại hơn 320 điểm thuộc 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Gần 6.000 phần quà (trung bình 10kg/phần quà) đã tới tay các hộ gia đình, các cá nhân, bếp ăn từ thiện, các mái ấm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Hoàn vũ: Những ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’ ấm áp nghĩa tình - Anh 2

Hoa hậu Khánh Vân trực tiếp tham gia vận chuyển thực phẩm tới tay các cá nhân và tổ chức

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, một trong những Đại sứ của dự án chia sẻ: “Vân nghĩ đây là hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh vô vùng ý nghĩa và thiết thực. Để có thể triển khai chương trình, đó là những tình cảm yêu thương và sự góp sức quý giá của rất nhiều mạnh thường quân cùng các đơn vị phối hợp.”

Khởi xướng và được thực hiện từ những ngày đầu tháng Bảy, dự án “10 tấn thực phẩm 0 đồng” bắt đầu với mục tiêu vận động và mua thực phẩm trao tặng bà con, người lao động đang gặp nhiều khó khăn, không có thực phẩm dự trữ trong những ngày giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự hỗ trợ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã vận động được hơn 70 tấn lương thực, thực phẩm và trao tận tay đến các trường hợp khó khăn thông qua bếp ăn thiện nguyện, mái ấm tình thương, khu dân cư nghèo, khu vực bị phong tỏa, cách ly…

Ban tổ chức dự án “10 tấn thực phẩm 0 đồng” cho biết qua 5 đợt vận động đã quyên góp được từ các mạnh thường quân số tiền hơn 400 triệu đồng và 64,8 tấn thực phẩm.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc