TT HUẾ: Công bố quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng

VH- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt “Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 2 tượng đài, 2 tranh hoành tráng, 3 tượng, 21 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, 4 vườn tượng. Trong đó, ưu tiên triển khai thực hiện tượng đài Huyền Trân Công chúa tại Cồn Hến (bãi nổi giữa sông Hương, thuộc phường Vỹ Dạ, TP Huế); tượng đài Nguyễn Tri Phương tại huyện Phong Điền; tượng Nguyễn Phúc Nguyên ở công viên ven sông Hương qua phường Kim Long (TP Huế); cùng biểu tượng Phụ nữ Huế và bia ghi danh chiến công 11 Cô gái sông Hương; biểu tượng kiến trúc nghệ thuật- lịch sử- văn hóa tại công viên cửa ngõ phía Bắc TP Huế…

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, quy mô đầu tư cho xây dựng các thiết chế này là 355 tỉ đồng, và giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 là 210 tỉ đồng. Việc quy hoạch nói trên nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa qua các thời kỳ của Huế; đồng thời làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo diện mạo văn hóa cho điểm đến du lịch…

Riêng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang xây dựng đề án báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy nhằm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương để đưa vào quy hoạch cấp quốc gia.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc