“Huyền thoại Gò rồng ấp” hết sạch vé 10 suất diễn

VHO- Trong thời điểm mà nghệ thuật sân khấu nói riêng, nghệ thuật biểu diễn nói chung đang gặp nhiều khó khăn thì Sân khấu Lệ Ngọc vẫn kiên trì với lịch biểu diễn thường xuyên trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội là một thành công đáng khích lệ. Vở kịch Huyền thoại Gò rồng ấp đã bán hết số lượng vé của 10 suất diễn từ nay đến hết 10.10.

“Huyền thoại Gò rồng ấp” hết sạch vé 10 suất diễn - Anh 1

Đây là tác phẩm sân khấu do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản dựa trên những huyền tích dân gian về sự ra đời của Vua Lý Công Uẩn, vị Hoàng đế khai quốc triều Lý, một trong những triều đại phát triển rực rỡ bậc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên đã dùng ngôn ngữ sân khấu truyền thống áp dụng vào sân khấu kịch nói rất hiệu quả, đặc biệt sử dụng thủ pháp ước lệ về không gian, thời gian và phương pháp biểu diễn. Các nghệ sĩ của sân khấu Lệ Ngọc như NSND Lệ Ngọc (vai bà Nguyễn Thị Ngà), Anh Tuấn (Thiền sư Vạn Hạnh), Thanh Bình (vai Phú hộ)... đã thành công với những vai diễn để ấn tượng đẹp cho khán giả. Bên cạnh đó, sân khấu được NSƯT Doãn Bằng dàn dựng công phu, tính thẩm mỹ cao cùng với những hình tượng gợi mở đã dẫn lối cho câu chuyện mở ra. Phần trang phục, sân khấu và đạo cụ cũng được chú trọng để tạo ra một không gian thuần Việt.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc