Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024

Hé lộ đầu tiên về “bom tấn” Cỗ máy tử thần

Thứ Ba 19/12/2017 | 19:51 GMT+7

VH- Hãng phim Universal vừa tung ra trailer đầu tiên của bom tấn Cỗ máy tử thần (Tựa gốc: Mortal Engines), từ "cặp bài trùng" Peter Jackson và Fran Walsh, hai tên tuổi đã tạo nên huyền thoại The Lord of the Rings và The Hobbit.

Ngôi sao 29 tuổi Hera Hilmar sẽ có vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bom tấn viễn tưởng Cỗ máy tử thần

Đoạn teaser kéo dài 1 phút 24 giây đã hé lộ những cảnh quay kịch tính với kỹ xảo ấn tượng. Mở đầu là bối cảnh hoành tráng, làm nền cho sự xuất hiện của những cỗ xe khổng lồ, khơi mào cho những cuộc chiến tranh giành sự sống đầy căng thẳng.

Cỗ máy tử thần được chuyển thể từ tập tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoạt giải Carnegie Medal lừng danh Philip Reeve, bao gồm bốn tập truyện có tên lần lượt là Mortal Engines, Predator’s Gold, Infernal Devices  A Darkling Plain. Trong đó, tập truyện đầu tiên được xuất bản vào năm 2001. Cỗ máy tử thần lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi các thành phố bắt đầu tàn lụi, con người phải tập thích nghi để tồn tại trong hoàn cảnh các nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Tại Traction City, anh chàng Tom Natsworthy gặp gỡ một cô gái ngoại lai bí ẩn tên Hester Shaw. Hai nhân vật với hai nét tính cách hoàn toàn đối lập vô tình bị đẩy vào cuộc hành trình đương đầu với các thế lực nguy hiểm để giành lấy quyền lực và tiếp tục sự sống.

Vùng đất cằn cỗi thiếu vắng sự sống, chỉ có sự hiện diện của những máy móc khổng lồ mang âm hưởng của siêu phẩm Mad Max: Fury Road đình đám ngày nào  

Đạo diễn lừng danh của Chúa tể những chiếc nhẫn Peter Jackson sẽ là nhà sản xuất kiêm đồng tác giả kịch bản với Fran Walsh và Philippa Boyens. Bên cạnh đó, vị trí đạo diễn sẽ do Christian Rivers – người sở hữu hai giải thưởng danh giá nhất là Oscar và BAFTA cho Kỹ xảo xuất sắc nhất đảm nhận. Cỗ máy tử thần đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Christian khi đây là lần đầu tiên anh làm đạo diễn. Trước đó, Christian Rivers được biết đến là chuyên gia hiệu ứng kỹ xảo hàng đầu hiện nay và từng thực hiện nhiều bom tấn như loạt phim The Lord of the Rings, The Chronicles of Narnia, The Hobbit...

Traction City, nơi vốn là thành phố London khi xưa trông tựa như một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy

Được biết đến là một “cặp bài trùng” trong các bộ phim trước đó, Peter Jackson tỏ ra rất hào hứng khi chia sẻ về người đồng nghiệp của mình:“Christian là một trong những cộng sự gần gũi nhất của tôi. Sự kết hợp giữa cảm xúc và hình ảnh trong Cỗ máy tử thần sẽ trở thành một bộ phim để đời trong sự nghiệp đạo diễn của cậu ấy. Những gì Christian sẽ làm với câu chuyện tuyệt vời của Philip Reeve sẽ mang đến một bộ phim độc đáo và đầy hấp dẫn. Tôi ước gì có thể được xem nó ngay lúc này”.

Ngoài đội ngũ sản xuất hàng đầu, Cỗ máy tử thần còn quy tụ dàn diễn viên đầy tiềm năng. Vai chính Tom Natsworthy được gửi gắm cho nam diễn viên đến từ Ireland Robert Sheehan. Là một tài năng trẻ, Robert đang dần khẳng định mình khi anh liên tiếp góp mặt trong các đề cử của giải thưởng danh giá BAFTA và IFTA. Còn vai nữ chính Hester trong phim được giao cho người đồng hương của Roberts - ngôi sao Da Vinci’s Demons Hera Hilmar. Bên cạnh dàn diễn viên chính, bộ phim cũng có sự xuất hiện của Hugo Weaving (The Lord of Rings, The Hobbit), Ronan Raftery (Fantastic Beasts and Where to Find Them), Leila George (Mother, May I Sleep With Danger), Patrick Malahide (Game of Thrones) và Stephen Lang (Avatar).

Phim dự kiến khởi chiếu rộng rãi từ ngày 14.12.2018

  P.V

 

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top