Phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi: Phim C18: Cắt hay không cắt?

Phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi: Phim C18: Cắt hay không cắt?

VH- “Không gặp khó khăn gì lớn” là đánh giá chung của các nhà phát hành phim trong buổi gặp gỡ được Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) tổ chức tại Hà Nội sau một tuần chính thức áp dụng Tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo 4 độ tuổi. Tại đây, lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng trả lời nhiều câu hỏi xung quanh việc triển khai bảng Tiêu chí phân loại phim mới.

Kiểm tra chứng minh thư hoặc thẻ học sinh
Phân loại phim để phổ biến theo 4 độ tuổi: P (Phim được phổ biến rộng rãi), C13 (Phim cấm khán giả dưới 13 tuổi), C16 (Phim cấm khán giả dưới 16 tuổi), C18 (Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi) được đánh giá là một cơ hội tốt để các nhà sản xuất, nhà làm phim và phát hành phim tiếp cận thị trường. Đại diện của nhà phát hành Galaxy khẳng định: “Bảng phân loại phim này là cơ hội cho tất cả mọi người. Khán giả được bảo vệ khỏi những bộ phim không phù hợp với lứa tuổi. Các nhà làm phim cũng có cơ hội để tiếp cận đúng đối tượng khán giả của mình”.
Đại diện của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD, CGV... cũng có cùng quan điểm. “Đây là một quyết định hết sức đúng đắn và có lợi cho khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi.
Tuy nhiên, các rạp chiếu phim sẽ phải đối mặt với tâm lý “càng cấm càng thích xem” của một bộ phận không nhỏ các khán giả trẻ”- Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết. Theo ông Dương, một tâm lý khá phổ biến là khán giả 13 tuổi lại thích xem phim dành cho 16 tuổi, 16 tuổi lại thích xem phim dành cho 18. “Thậm chí có những trường hợp cả gia đình cùng đến để xem một bộ phim nhưng con cái chưa đủ tuổi để xem phim đó. Phụ huynh ra sức tác động để con cái được vào xem phim khiến nhân viên của chúng tôi rất khó xử”- ông Nguyễn Danh Dương nói.
Một khó khăn khác được các nhà phát hành đề cập đến là làm thế nào để nhận diện chính xác được các khán giả ở độ tuổi dưới 13 tuổi và dưới 16 tuổi?. “Với khán giả trên 16 tuổi thì chúng ta có thể kiểm tra chứng minh thư. Nhưng làm sao để xác định được các em dưới 16 tuổi. Trong trường hợp có phụ huynh bảo lãnh thì có thể linh động cho khán giả nhỏ tuổi vào xem phim dành cho người lớn hay không?”- đại diện của Lotte Cinema đặt câu hỏi. Đại diện của BHD hiến kế kiểm tra thẻ học sinh để xác định các khán giả dưới 16 và dưới 13. Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho rằng việc “linh động” trong trường hợp có phụ huynh bảo lãnh vẫn là sai quy định. “Cần phải tuyên truyền để phụ huynh và các khán giả hiểu rằng việc phân loại phim, cấm khán giả nhỏ tuổi xem các phim không phù hợp là tốt cho sự phát triển của các em. Nếu chúng ta kiên quyết và kiên nhẫn tuyên truyền thì dần dần khán giả sẽ quen với việc này”- bà Ngô Phương Lan nói.
Cắt hay không cắt?
Các phim C18 có được quyền giữ nguyên bản gốc hay không là câu hỏi được đại diện Galaxy và Lotte Cinema đặt ra với lãnh đạo Cục Điện ảnh tại buổi làm việc. Đây cũng là vấn đề đã được một vài nhà làm phim VN đặt ra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan khẳng định: Ngay cả khi được xếp vào nhóm phim C18 nhưng nếu có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ không phù hợp với VN thì hội đồng thẩm định phim vẫn sẽ cắt bỏ. “Chúng ta có Luật Điện ảnh và trong Luật có quy định rõ ràng về những nội dung bị cấm như chống phá nhà nước, kích động thù hận dân tộc, kích động bạo lực, dâm ô… Bởi vậy, các phim C18 nếu có những nội dung trên vẫn sẽ bị cắt”.
Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cho biết, trong tuần này, Hội đồng thẩm định phim của Bộ VHTTDL nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu làm việc. Ngoài nhiệm vụ thẩm định, Hội đồng mới sẽ có thêm nhiệm vụ phân loại phim theo 4 độ tuổi. Bên cạnh các nhà chuyên môn như các nhiệm kỳ trước, Hội đồng thẩm định phim mới sẽ có thêm các đại diện có trách nhiệm của các cơ quan: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Đoàn Thanh niên…

Đỗ Huyền

Ý kiến bạn đọc