Triển lãm “Sáu độ”

VHO- Hôm qua 8.10, tại nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, BTC dự án “Ngôi sao miền núi” đã tổ chức triển lãm “Sáu độ” đánh dấu chặng đường 6 năm của mình.

“Ngôi sao miền núi” (MSC) là dự án hội họa hướng tới trẻ em ở những vùng núi khó khăn được thành lập từ năm 2014 bởi Kuo Yen Wei, họa sĩ Nguyễn Trường Linh và các nhóm họa sĩ đương đại Việt Nam với chuyến đi đầu tiên về vùng núi cao Hà Giang.

Triển lãm “Sáu độ” - Anh 1

Triển lãm “Sáu độ” - Anh 2

MSC mang đã mang theo những họa sĩ nhiệt huyết, sống hết mình với cộng đồng, mang theo sắc màu của tương lai, hy vọng tới hơn 1000 trẻ em nhỏ trong suốt hành trình 6 năm của mình. Với chương trình dạy hội họa đặc biệt, MSC luôn được các em nhỏ tham gia dự án yêu mến, trân trọng.

Triển lãm “Sáu độ” - Anh 3

Triển lãm “Sáu độ” - Anh 4

Đến với triển lãm, công chúng đã được ngắm nhìn hơn 50 tác phẩm hội họa của hơn 20 họa sĩ trẻ đương đại Việt Nam và các họa sĩ nhí ở một số vùng khó khăn trên cả nước. Bên cạnh các tác phẩm tranh vẽ, triển lãm lần này còn đem đến các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do các họa sĩ và nhiều em nhỏ ở các vùng dự án đã đi qua thực hiện.

Phát biểu tại triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh dự án “Ngôi sao miền núi” của các họa sĩ đương đại trẻ là việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu hội họa, đem đến cho trẻ thơ vùng cao cái nhìn mới và từ đó, chúng trở nên gắn bó và yêu nơi mình sinh ra hơn.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc