Độc đáo triển lãm tranh lụa và điêu khắc kích cỡ nhỏ

VHO- Diễn ra từ 25.10 đến 17.11. tại Trung tâm Nghệ thuật Vincom (VCCA), triển lãm Tranh lụa và điêu khắc kích cỡ nhỏ do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Trung tâm Nghệ thuật VCCA phối hợp tổ chức giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 202 tác phẩm của 45 tác giả, bao gồm 109 tác phẩm tranh lụa của 23 họa sĩ và 93 tác phẩm điêu khắc của 20 nhà điêu khắc. Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng.

Độc đáo triển lãm tranh lụa và điêu khắc kích cỡ nhỏ - Anh 1

 Thứ trưởng Lê Quang Tùng (thứ 3 từ trái sang) tham quan triển lãm

Ðánh giá cao nhiệt huyết tham gia triển lãm của các nghệ sĩ, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh, với tinh thần sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tranh lụa độc đáo, những tác phẩm điêu khắc nhỏ có chất lượng nghệ thuật cao. Thành công của triển lãm sẽ góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển nghệ thuật tranh lụa, điêu khắc nhỏ theo hướng hiện đại, phù hợp bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ.

Theo hoạ sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng BTC Triển lãm, nghệ thuật vẽ tranh lụa của mỹ thuật Việt Nam hiện đại bắt đầu từ họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, sau đó là những họa sĩ đã gắn bó và thành công trong sự nghiệp sáng tác với chất liệu lụa như Ngô Minh Cầu, Trần Đông Lương, Nguyễn Thụ, Vũ Giáng Hương, Kim Bạch, Thanh Ngọc, Đỗ Phấn, Phạm Thanh Liêm…

Chất liệu lụa phù hợp để biểu cảm tinh thần Á Đông, vừa có không khí u hoài xa ngái, lãng mạn, nhuần nhụy, tinh tế. Phong cách vẽ lụa nhuộm màu nhiều lần và rửa nước làm cho những sợi tơ tằm nền lụa ánh lên mịn màng óng ả với hòa sắc êm dịu mà vẫn đằm thắm, như tiếng thì thầm để ngân lên tiếng ca sâu thẳm của tâm hồn người Việt.

 BẢO NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc