33 đội lân sư rồng tranh tài tại Đà Nẵng

VH- Tối 15.9. tại Trung tâm giải trí Helio (Đà Nẵng), cuộc thi Lân sư rồng quốc tế tranh cup Helio lần 1 đã diễn ra với sự tham gia của 33 đội lân đến từ 5 quốc gia.

33 đội lân sư rồng tranh tài tại Đà Nẵng - Anh 1

Đầu lân lớn nhất được trung bày tại Helio

33 đội lân sư rồng tranh tài tại Đà Nẵng - Anh 2

Đoàn Dinh Trấn Võ (Quảng Nam) đạt Giải nhì nội dung Địa bửu tranh cúp Sun World năm 2018, Giải 5 Lân Địa bửu Thế giới tranh Cup Yoho Malaysia

33 đội lân sư rồng tranh tài tại Đà Nẵng - Anh 3

Hạng mục tranh tài Lân địa bửu

Trong 33 đội lân, có 28 đội lân đến từ Việt Nam và 5 đội lân quốc tế, gồm Thuận Đức Long Đường (Trung Quốc), Trần Trọng Lâm (Trung Quốc), Trung Tín (Macao), Yi Wei (Singapore), Kwong Ngai (Malaysia). Các đội thi sẽ cùng nhau tranh tài ở bộ môn Mai hoa thung và Lân địa bửu trên giàn cao chuẩn kích thước quốc tế. Đây được coi như hai trong những bộ môn khó nhất của của nghệ thuật lân sư rồng và thường được sử dụng trong các kỳ thi quốc tế.

Trước đó, phần thi Lân địa bửu diễn ra vào ngày 14.9 tại Chợ đêm Helio từ 9 giờ đến 22 giờ với sự tham gia của 20 đội lân đến từ 9 tỉnh thành.

Minh Châu

 

Ý kiến bạn đọc