Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024

Thu Phương "trắng tay", học trò Noo Phước Thịnh trở thành quán quân Giọng hát Việt 2018

Thứ Hai 03/09/2018 | 10:30 GMT+7

VH- Tối 2.9, đêm chung kết xếp hạng chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã diễn ra tại TPHCM. Trải qua 15 tập phát sóng, quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 5 đã lộ diện, đó là Ngọc Ánh - đội HLV Noo Phước Thịnh.

Top 5 tranh tài trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2018 là những thí sinh đến từ 3 đội Tóc Tiên, Lam Trường và Noo Phước Thịnh. Trong đó, đội Noo Phước Thịnh chiếm 3/5 thí sinh với Trần Gia Nghi, Trần Ngọc Ánh và Minh Ngọc. Đội Tóc Tiên và Lam Trường chỉ còn duy nhất 1 thí sinh, lần lượt là Thái Bình và Alex Dương.

Trong đêm chung kết, các thí sinh trình diễn một tiết mục đơn ca và một tiết mục kết hợp cùng chính huấn luyện viên của mình. Ngọc Ánh chính là thí sinh đầu tiên dự thi. Cô chọn mashup 2 ca khúc "Độc ẩm - Xinh". Ngọc Ánh đã chứng tỏ sức hút đặc biệt của bản thân với giọng hát nội lực và những bước vũ đạo nhuần nhuyễn, đẹp mắt.

Giây phút đăng quang của học trò Noo Phước Thịnh.

Trần Ngọc Ánh từ vòng Giấu mặt đến nay luôn là cái tên nổi bật được chờ đợi trong mỗi vòng thi. Sở hữu cả thanh và sắc, giọng hát cao với những đoạn luyến láy kĩ thuật đã giúp cho Ngọc Ánh toả sáng ở nhiều thể loại nhạc, từ pop ballad đến dân gian đương đại. 

Trần Ngọc Ánh còn là cái tên rất "được lòng" khán giả với biệt danh "cô gái triệu view". Phần trình diễn "Nâng được thì buông được" của cô ở vòng giấu mặt đã leo lên tới top 1 thịnh hành trên Youtube, đồng thời những video biểu diễn của Ngọc Ánh về sau đều có lượt xem rất cao.

Quán quân Giọng hát Việt 2018 Trần Ngọc Ánh.

Với số phiếu bình chọn 34.44%, Ngọc Ánh đăng quang ngôi vị cao nhất của Giọng hát Việt 2018. Các thí sinh còn lại gồm: Gia Nghi (19.09%) - Minh Ngọc (18.18%) - Thái Bình (20.06%) đồng giải Á quân. Thí sinh có lượt bình chọn thấp nhất là Dương Quốc Anh đội Lam Trường (8.25%). 

Cũng trong Giọng hát Việt mùa này, lần đầu tiên trong lịch sử Giọng hát Việt, một huấn luyện viên không có thí sinh nào tham gia, đó là ca sĩ Thu Phương. Đây thực tế là một kết quả bất ngờ, bởi Thu Phương là vị HLV được đánh giá có chuyên môn cao và được nhiều người tin rằng cô sẽ có học trò đoạt ngôi vị cao trong cuộc thi này.

H.A (T/H)/Laodong.vn

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top