Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gia đình

29 Tháng Ba 2024
Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài cuối): Cần... Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài cuối): Cần...

Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài cuối): Cần...

4094

VHO- Cho tới thời điểm này, Việt Nam đã có một hệ thống các quy định về pháp luật đầy đủ để xử lý, hỗ trợ can thiệp kịp thời khi phát hiện trẻ em bị xâm hại; đồng thời cũng có những Bộ, ban, ngành và cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em. Nhưng vì sao số trẻ em bị xâm hại vẫn chưa thể giảm?

Hội thi sáng kiến truyền thông Gia đình không khói thuốc Hội thi sáng kiến truyền thông Gia đình không khói thuốc

Hội thi sáng kiến truyền thông Gia đình không khói thuốc

4995

VHO - Ngày 8.9 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thi sáng kiến truyền thông “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”.


Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài 3): “Học làm cha mẹ” để bảo vệ con

VHO- Hiện vẫn còn rất nhiều vụ việc bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Sự thờ ơ của một bộ phận người dân, trong đó có cả gia đình nạn nhân, đang là vấn đề bức bối của đạo đức xã hội. Để bảo vệ con trẻ, những bậc làm cha làm mẹ không chỉ có trách nhiệm xây dựng môi trường hạnh phúc trong chính gia đình mình, mà cần phải trang bị cho con các thông...

Hội Người Cao tuổi Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện nổi bật

VHO - Sáng 6.9, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về các sự kiện nổi bật của Hội trong năm 2023 bao gồm Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam 2023 và Liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp khu vực và cấp toàn quốc, Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018 - 2023.

Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài 2): Không thỏa hiệp với cái ác...

VHO- Tổ ấm gia đình luôn là thành trì vững chắc bảo vệ trẻ trước những nguy cơ bạo lực, xâm hại cả về thể chất và tinh thần… Thế nhưng, có một sự thật đau lòng là đôi khi kẻ thủ ác lại ở ngay trong chính thành trì ấy.

Bảo vệ quyền trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Bài 1): Những con số ám ảnh

VHO- Theo Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH), từ năm 2020 đến năm 2022 cả nước đã phát hiện 5.693 vụ và 6.514 đối tượng xâm hại trẻ em, trong đó, nạn nhân dưới 6 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 6,5%... Khuất sau nhiều cánh cổng và bức tường, có thể là những tiếng khóc và sự đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần mà trẻ phải chịu đựng! Xâm...

Nhiều trải nghiệm cho trẻ em trong Ngày hội Khám phá STEAM “STEAMese Festival 2023"

VHO- Với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo, mở khóa đam mê”, STEAM for Vietnam phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, Trung tâm Hoa Kỳ (thuộc Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam) và Đại học Phenikaa Việt Nam vừa tổ chức Ngày hội Khám phá STEAM “STEAMese Festival 2023" dành cho hơn 1.000 học sinh, phụ huynh, thầy cô và nhà trường trên cả nước.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

VHO- Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình năm 2023 tại huyện Như Xuân. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Trách nhiệm ngay từ trong nhận thức

VHO- Kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc (1990) và ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (1991) tới nay, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc cũng chính là tạo môi trường tốt...

Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập (Kỳ cuối): Khuyến học - khuyến tài

VHO- Những gương sáng điển hình tại Hội thảo Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt...

Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập (Bài 1): “Vượt khó” nuôi con ăn học...

VHO -  “Xây dựng xã hội học tập có vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển và thịnh vượng của một quốc gia, mang lại hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình, dòng họ; góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn...

Hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

VHO - Chiều 15.8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề "Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Bắt đầu3456789101112Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top