Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Hun đúc tình yêu với võ cổ truyền Hun đúc tình yêu với võ cổ truyền

Hun đúc tình yêu với võ cổ truyền

6928

VHO- Là một trong 6 võ đường nổi tiếng của tỉnh Bình Định và cũng là một trong những nghệ nhân ưu tú tâm huyết với võ cổ truyền, Đại võ sư Lê Văn Cảnh (76 tuổi) cùng võ đường của mình (xã Nhơn Hưng, TX An Nhơn) luôn đi đầu trong phong trào tập luyện cho giới trẻ cũng như gìn giữ, bảo tồn tinh hoa võ thuật dân tộc...

Từ cú sẩy chân của CLB Hà Nội, nghĩ về tính chuyên nghiệp của bóng đá VN Từ cú sẩy chân của CLB Hà Nội, nghĩ về tính chuyên nghiệp của bóng đá VN

Từ cú sẩy chân của CLB Hà Nội, nghĩ về tính chuyên nghiệp của bóng đá VN

0 17916

VHO- Nếu cuối tuần trước, CLB Hà Nội gây ấn tượng mạnh bằng sự tỏa sáng của dàn sao, đặc biệt là bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải tại chung kết Cúp quốc gia thì đến cuối tuần này cũng chính CLB Hà Nội lại gây thất vọng khi thi đấu bạc nhược, bị đội bét bảng Quảng Nam cầm hòa, tại vòng 12 LS.V.League.


Phố cổ Hội An những ngày đầu hoạt động trở lại: Vắng vẻ vẫn... vui mừng

VHO- Những ngày qua, tuần đầu tiên phố cổ Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19 dễ dàng nhận thấy phố vẫn còn vắng vẻ, thưa thớt du khách cùng với hàng quán mở cửa trở lại sau một thời gian dài đóng cửa đã mang lại cho phố cổ sự hấp dẫn mới...  

Những người giữ rừng làm nhà ở... trên đất rừng?

VHO- Khu đất ban đầu có diện tích 1.500 m2, là đất lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ, đất du lịch sinh thái rừng. UBND tỉnh chấp thuận theo đề nghị chuyển mục đích để “xây dựng trụ sở cơ quan” Ban quản lý bảo vệ rừng (Ban QLBVR) Tà Nung. Thế nhưng, gần 13 tháng sau quyết định này không phù hợp, diện tích đắc địa trở thành… những nhà ở của chính người trong Ban quản...

Những dòng văn không bao giờ cũ

VHO- Trong số các cây bút “sống mãi với thời gian”, nhà văn Tô Hoài được coi là nhà văn của mọi lứa tuổi; tác phẩm của ông không lạc mốt, lỗi thời, được nhiều người yêu thích trong cả quá khứ, hiện tại và có thể cả tương lai.

Đưa ca trù, cải lương vào trường học: Khơi dậy đam mê nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ

VHO- Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) vừa tổ chức chương trình văn hóa với chủ đề “Chữ Tâm sáng mãi lòng người” nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du (1820-2020) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây cũng là lần đầu tiên, Ca trù được đưa vào biểu diễn trong học đường tại TP.HCM, nhằm giới thiệu đến các em học sinh một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc đã được...

Cứ chế, sợ gì... tuýt còi

VHO- Trước đây, nhạc chế thường chỉ “gói gọn” trong những sân chơi nhỏ hoặc ở các tiểu phẩm hài, mức độ phủ sóng cũng như sức ảnh hưởng không lớn. Nhưng giờ đây, với sự phát triển của mạng xã hội, âm nhạc đang có những kênh truyền thông “mở”, vì thế, các clip nhạc chế có “đất sống” và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Từ Luật tiếng Việt nghĩ về Ngày tiếng Việt

VHO- Nhân sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại Thi hào Nguyễn Du (1820-2020) vừa diễn ra tại Hà Tĩnh, là một dịp để chúng ta nhìn ra những đóng góp to lớn của Nguyễn Du trong việc giữ gìn và phát triển những giá trị ngàn đời của tiếng Việt. Truyện Kiều đúng là một kiệt tác nhiều “tầng vỉa” để chúng ta khai thác mãi, không bao giờ cạn.

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ IV - 2020: Thiếu vắng đề tài về Hà Nội

VHO- Liên hoan sân khấu Thủ đô theo thông lệ 2 năm một lần đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa nổi bật của Hà Nội. Tuy nhiên, nhìn vào 13 vở diễn đăng ký tham dự lần này, đề tài về cuộc sống và con người Thủ đô lại thiếu vắng khiến giới nghề và khán giả phần nào hẫng hụt, bởi truyền thống của Liên hoan nhiều năm nay là khắc họa những nét thanh lịch, hào hoa của con người Tràng An.
1234
«Tháng Chín 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2627
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top