“Trao quyền” cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số

VHO - Câu lạc bộ “Nữ sinh mở đường đến tương lai” hướng tới trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số, nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam, do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và dân tộc, các hủ tục lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, các cơ hội giáo dục nâng cao còn hạn chế, tảo hôn và nạn buôn người còn tồn tại dai dẳng…

“Trao quyền” cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số - Anh 1

 Ra mắt 6 CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai

 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp cùng tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) ra mắt 6 câu lạc bộ (CLB) Nữ sinh mở đường đến tương lai dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, giúp các em tự tin đến trường.

Từ năm 2019, CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai đã được triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh dân tộc thiểu số và lan tỏa thông điệp đến hơn 20.000 học sinh. Tiếp nối thành công này, năm 2024, chương trình nhận được vốn đầu tư hơn 1,1 tỉ đồng để triển khai 6 CLB tại 6 trường thuộc tỉnh Quảng Nam gồm: Trường THPT Bắc Trà My, Trường THPT Nam Trà My, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Nam Trà My, Trường THPT Khâm Đức, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Phước Sơn và Trường THPT Hiệp Đức.

Mỗi trường sẽ có 40 nữ sinh tham gia CLB, dự án được thực hiện theo hình thức sinh hoạt ngoài giờ theo mô hình giáo dục đồng đẳng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bốn lĩnh vực thiết yếu là: Quản lý tài chính cá nhân; Kỹ năng sống; Sức khỏe sinh sản - tình dục và Các quyền hợp pháp.

Ban điều hành là các em học sinh năng động, được tập huấn sâu về bốn lĩnh vực, tổ chức hoạt động cho các thành viên CLB bằng nhiều hình thức tương tác đa dạng, giám sát và báo cáo cũng như sử dụng nền tảng học tập trực tuyến. Mỗi CLB được trang bị một phòng học đa phương tiện với đầy đủ thiết bị gồm máy tính, loa, micro, camera 360o và ti vi để các thành viên có thể truy cập vào các tài liệu đào tạo, tự học và tìm hiểu thông tin. Đồng thời các CLB được tài trợ chi phí vận hành trong thời gian một năm. Chương trình thể hiện sự cam kết của VCF để ủng hộ, góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam.

“Trao quyền” cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số - Anh 2

 Nữ sinh tham gia hoạt động của các CLB

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation chia sẻ: “Với hơn 17 năm kiên trì thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ rằng, khi nạn tảo hôn và các định kiến giới còn tồn tại ở các thôn làng dân tộc thiểu số, nữ giới sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi trên nhiều phương diện và không có cơ hội phát triển bản thân để vươn lên làm chủ cuộc sống”.

Trong 7 chương trình mà VCF thực hiện trên phạm vi cả nước, CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai là chương trình đặc biệt quan trọng, có tác động thiết thực góp phần xóa bỏ các định kiến về giới và xóa nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ một phần về cơ sở vật chất cho các trường học nông thôn. Những kiến thức về sức khỏe sinh sản, quản lý tài chính, kỹ năng sống và các quyền hợp pháp sẽ là hành trang cho các em nữ sinh trên hành trình thay đổi cuộc sống của chính mình và cộng đồng nơi mình đang sống

Để góp sức cho chương trình, tại buổi lễ ra mắt các CLB, ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Hội An (Hoiana) thông báo, ngay trong tháng 4 này, đơn vị sẽ dành 40% số tiền quyên góp được từ “Giải golf vì trẻ em” cho các CLB nói trên. Trong tương lai, đơn vị cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng VCF, CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai tại tỉnh Quảng Nam thực hiện các hoạt động hỗ trợ thiết thực về giáo dục, y tế cho các em nữ sinh như định hướng nghề nghiệp, các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống…

 KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc