Quảng Ngãi: Tàu cá ngư dân đang neo đậu bốc cháy dữ dội

VHO – Tàu cá của ngư dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội, ước thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỉ đồng.

Quảng Ngãi: Tàu cá ngư dân đang neo đậu bốc cháy dữ dội - Anh 1

Tàu cá ngư dân đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội

Sáng 6.3, Trung tá Trần Đình Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy cho tàu cá của ngư dân địa phương.
Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg 90407TS công suất 550CV, chủ tàu là ông Nguyễn Thanh, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải làm nghề lưới vây xuất bến khai thác vào 15 giờ chiều ngày 5.3. 
Đến sáng 6.3, tàu cập bến bán hải sản sau đó ra khơi neo đậu cách bờ khoảng 400m. Kkhoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, tàu bất ngờ bốc cháy. Tuy nhiên, do sương mù nên đến 30 phút sau vụ cháy mới được phát hiện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp, kéo tàu cá vào cách bờ 50m để thực hiện công tác chữa cháy.

Quảng Ngãi: Tàu cá ngư dân đang neo đậu bốc cháy dữ dội - Anh 2

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy

“Vụ việc phát hiện muộn nên tàu hầu như đã cháy toàn bộ, sụp cabin, thủng vỏ. Thời điểm cháy tàu, tất cả các thuyền viên đã trở về nhà nên không có thiệt hại về người. Con tàu ngày được ngư dân địa phương mua lại vào năm 2023 với trị giá 1,5 tỷ đồng. Khi tàu xảy ra sự cố thì không có người trên tàu, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện”, Trung tá Sâm thông tin.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc