Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nhường đường cho xe ưu tiên là văn hóa giao thông

Thứ Tư 08/12/2021 | 09:55 GMT+7

VHO- Gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, nhất là xe cứu thương. Mới nhất là vào sáng 2.12, xe cứu thương chạy trên quốc lộ 14 thuộc tỉnh Bình Phước đã tông trực diện xe ô tô chở 9 cán bộ Công ty truyền tải điện làm bị thương nhiều người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ưu tiên ngày càng tăng như do tài xế chạy ẩu, lấn làn, đường xấu, hư hỏng... Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do các phương tiện khác không có ý thức nhường đường cho xe ưu tiên, nhất là xe cứu thương đang làm nhiệm vụ nên dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định xe ưu tiên là các loại xe được hưởng các quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Vì vậy, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thì người tham gia giao thông phải nhường đường, không được cản trở. Thế nhưng trong thực tế, việc chấp hành quy định của pháp luật về xe ưu tiên còn nhiều hạn chế. Nổi lên là tình trạng lái xe không chấp hành việc tự giác nhường đường, gây cản trở giao thông trong các tình huống khẩn cấp, giảm hiệu lực thi hành pháp luật; ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động cấp cứu, thi hành công vụ...

Xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quyền ưu tiên về tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm... và thường phát tín hiệu đèn, còi khá lớn nhưng một số phương tiện tham gia giao thông vẫn cứ “đường ai nấy đi”. Chính vì vậy mà dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc giữa xe ưu tiên và phương tiện giao thông khác, nhiều vụ tai nạn gây hậu quả lớn. Có thể nói, việc nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ là rất quan trọng. Điều này không chỉ là để kịp thời cứu người, chữa cháy, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hộ đê... mà đó là văn hóa giao thông! Bởi vì, nếu mọi người khi tham gia giao thông đều có ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông, vừa có văn hóa nhường đường, nhất là nhường đường cho xe ưu tiên, thì sẽ hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, các vụ tai nạn liên quan đến xe ưu tiên rất khó khăn, phức tạp khi giải quyết và vụ việc thường phải kéo dài. Bởi vì, xe ưu tiên có quyền vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm... nếu va chạm, gây tai nạn với phương tiện khác đi đúng luật giao thông thì việc xác định lỗi, trách nhiệm bồi thường sẽ rất khó. Thông thường, khi xảy ra va chạm, tai nạn thì thiệt thòi thuộc về phía những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác. Vì thế, các phương tiện giao thông nên chú ý quan sát, tuân thủ pháp luật và đặc biệt là nên nhường đường cho các xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó nhấn mạnh văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông, nhất là nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Điều này không những giảm tai nạn giao thông, bảo vệ chính những người điều khiển phương tiện trên đường mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông nói riêng và văn hóa con người Việt Nam nói chung. 

THS. PHẠM VĂN CHUNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top